Gặp mặt các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tài chính tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 28-8, Sở Tài chính Gia Lai tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tài chính tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020) và 45 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính tỉnh (28/8/1975-28/8/2020). 
Trong 75 năm qua, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của ngành Tài chính Việt Nam, ngành Tài chính tỉnh Gia Lai đã có nhiều đóng góp to lớn vào công cuộc giải phóng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đến nay, ngành Tài chính tỉnh bao gồm các đơn vị: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây nguyên. Bộ máy tài chính địa phương mở rộng đến cấp huyện, xã với đội ngũ cán bộ, công chức hơn 1.200 người.
Trong những năm qua, ngành Tài chính đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp điều hành thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách của tỉnh tăng trưởng liên tục với tốc độ nhanh. Nếu năm 2000, thu ngân sách trên địa bàn mới đạt 278 tỷ đồng thì đến năm 2020, mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt 5.200 tỷ đồng.
Các thế hệ công chức, cán bộ, lãnh đạo ngành Tài chính qua các thời kỳ tại buổi gặp mặt thân mật. Ảnh: Sơn Ca
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Sơn Ca
Dịp này, Sở Tài chính đã báo cáo việc biên soạn Lịch sử ngành Tài chính tỉnh Gia Lai và việc hoàn thành giai đoạn I công trình Khu di tích Ban Kinh tài tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh ở xã Krong, huyện Kbang.
SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.