"Vô tư" vi phạm Luật Giao thông Đường bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trên tuyến đường liên xã Ia Khươl-Ia Phí-Ia Mơ Nông (huyện Chư Pah, Gia Lai), thường ngày có rất nhiều người điều khiển xe máy cũ không biển số, không gương chiếu hậu, không đèn... Nhiều người điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo biểm, chở quá số người quy định. Đặc biệt, tình trạng thanh-thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
  Nhiều thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định trước cổng Trường THCS Ia Phí (huyện Chư Pah). Ảnh: H.C
Nhiều thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định trước cổng Trường THCS Ia Phí (huyện Chư Pah). Ảnh: H.C
Điển hình như đoạn đường dài khoảng 20 km từ ngã ba làng Pôk (xã Ia Khươl) đến làng Kênh (xã Ia Phí). Đoạn đường liên xã này ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp, có nhiều ổ gà, đất đá ngổn ngang nhưng mật độ phương tiện lưu thông nhiều với đủ loại xe tải, xe công nông, xe máy. Ông Ksor Phur (làng Pôk) cho biết: “Thấy nhiều vụ tai nạn mà sợ. Nhiều xe máy phóng bạt mạng, dân làng mình phải né tránh đợi xe đó qua mới tiếp tục đi”. Còn ông Rơ Châm Gret (làng Kte, xã Ia Phí) thì lắc đầu ngao ngán: “Ở đây, nhiều xe tải chở hàng nông sản cồng kềnh, nhiều người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không tuân theo quy định của pháp luật nên rất dễ gây tai nạn. Bà con lo lắm mà chưa biết phải làm sao”. 
Theo ông Võ Quốc Học-Hiệu trưởng Trường THCS Ia Phí, tình trạng vi phạm an toàn giao thông trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khá phổ biến, nhất là đối tượng thanh-thiếu niên. Nhà trường cũng đã phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở học sinh tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, thường xuyên khuyến cáo  phụ huynh răn dạy và quản lý chặt chẽ con em, không để trẻ chơi bời lêu lổng, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi vì rất dễ xảy ra tai nạn.
Còn Bí thư Đảng ủy xã Ia Phí Rơ Châm Phih thì cho biết: Cấp ủy, chính quyền xã Ia Phí luôn chú trọng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Công an xã cũng tích cực phối hợp với Công an huyện tổ chức tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.