Kỷ luật Trạm trượng Trạm cấp nước và Dịch vụ đô thị Chư Pah

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chư Pah (Gia Lai) vừa ban hành quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Ngọc Bốn-Bí thư chi bộ, Trạm trưởng Trạm Cấp nước và Dịch vụ Đô thị huyện vì có nhiều vi phạm.
Theo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pah, ông Nguyễn Ngọc Bốn với vai trò là Bí thư chi bộ, Trạm trưởng Trạm Cấp nước và Dịch vụ Đô thị huyện chưa có biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình của đảng viên. Cùng với đó, ông cũng ký một số chứng từ kế toán chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định, sử dụng kinh phí ngân sách chưa đúng quy định; chấm dứt hợp đồng lao động, điều động nhân viên chưa đúng quy định dẫn đến nội bộ mất đoàn kết.
  Trụ sở Trạm Cấp nước và Dịch vụ Đô thị huyện Chư Pah.            Ảnh: V.H
Trụ sở Trạm Cấp nước và Dịch vụ Đô thị huyện Chư Pah. Ảnh: V.H
Trong 2 năm (2016 và 2017), là thủ trưởng, chủ tài khoản của đơn vị, ông Bốn đã ký một số chứng từ kế toán lập chưa đúng quy định như: từ chi chế độ nghỉ phép, chi tiếp khách. Ông Bốn sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường thuê xe san gạt bãi rác không đúng quy định dẫn đến thất thoát tiền ngân sách hơn 66 triệu đồng.
Thanh tra cho rằng, ông Nguyễn Ngọc Bốn thiếu trách nhiệm dẫn đến việc ký quyến toán thừa khối lượng thi công. Công trình giao thông từ làng Kó đi làng Xóa (xã Chư Đăng Ya) và đường chính đi vào thôn Đoàn Kết (xã Chư Jôr) sau khi hoàn thành, Thanh tra Sở Xây dựng đã phát hiện sai phạm hơn 49 triệu đồng.
Không chỉ sai phạm trong công tác quản lý tài chính, theo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pah, ông Bốn đã ký quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Trần Thị Thu Thảo-nhân viên kế toán của đơn vị-không đúng quy định, dẫn đến việc bà Thảo khởi kiện quyết định hành chính ra Tòa án. Sau 2 cấp xét xử, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên hủy quyết định buộc thôi việc mà ông Bốn ký. Hệ quả là Trạm Cấp nước và Dịch vụ Đô thị của huyện phải bồi thường cho bà Thảo hơn 28 triệu đồng. Cùng với đó, khi tiếp nhận bà Thảo trở lại làm việc, mặc dù bà Thảo là nhân viên kế toán nhưng ông Bốn lại phân công bà đến nhận công tác tại Tổ cây xanh của Trạm khi chưa có sự thỏa thuận. Điều này cũng không đúng với quy định của pháp luật.
Trao đổi với P.V về những vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Bốn, ông Đoàn Bảy-Bí thư Huyện ủy Chư Pah-cho biết thêm: Những vi phạm của ông Bốn đã kéo dài từ nhiều năm, dẫn đến khiếu nại tố cáo, ảnh hưởng đến uy tín của đảng viên và tổ chức Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra và phát hiện những vi phạm của ông Bốn về tài chính và công tác lãnh đạo, điều hành. Quan điểm của huyện là sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che dung túng. Chúng tôi đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy căn cứ vào các quy định của Đảng để xử lý.
Trên cơ sở kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pah, vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nguyễn Quang Trường đã ký Quyết định số 65-QĐ/UBKTHU thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Bốn do thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành tại đơn vị; ký một số văn bản không đúng quy định dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo kéo dài.
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.