Học sinh đánh thầy giáo nhập viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi đang lên cầu thang tầng 2 của trường, thầy giáo Lê Quang Khanh bất ngờ bị một nam học sinh của trường dùng gậy đánh tới tấp vào đầu và mặt khiến thầy giáo này phải được đưa đi cấp cứu.
Sáng 18/12, ông Đào Đức Tuấn – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định xác nhận vụ việc một thầy giáo trường THPT Trần Quang Diệu (huyện Hoài Ân, Bình Định) bị một học sinh đánh ngay tại trường.
 Trường THPT Trần Quang Diệu 
Ông Tuấn cho biết, vào ngày 17/12 thầy giáo Lê Quang Khanh, giáo viên môn Toán của trường THPT Trần Quang Diệu vào tiết thứ 2, khi lên đến cầu thang tầng 2 thì bất ngờ bị một học sinh nam lớp 11 của trường tấn công bằng gậy. Học sinh này đã cầm gậy đánh liên tiếp vào mặt và đầu của thầy Khanh.
Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp với gia đình học sinh và lực lượng công an đưa thầy Khanh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Đến sáng ngày 18/12, sức khỏe của thầy Khanh đã ổn định nhưng bệnh viện muốn thầy tiếp tục ở lại để theo dõi.
“Hiện nay sức khỏe của thầy Khanh đã ổn định, không có gì nguy hiểm nhưng các bác sĩ vẫn phải theo dõi thêm. Về danh tính em học sinh đánh thầy Khanh, cơ quan Công an huyện đang điều tra nên chúng tôi không thể tiết lộ. Hiện em học sinh này đã bỏ đi, còn phụ huynh đang phối hợp với nhà trường và cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ thông báo khi có kết luận chính thức”, ông Đào Đức Tuấn cho biết.
Trao đổi với PV, thầy giáo Lê Quang Khanh cho biết: “Về nguyên nhân thì cũng không rõ vì sao, tôi không biết và tôi cũng không dạy lớp của em học sinh này, có lẽ do hiểu nhầm thôi.”
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
Trương Định (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.