Cảnh giác chiêu biến tờ 20.000 đồng thành 500.000 đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuyện hô biến 20.000 đồng thành 500.000 đồng để lừa người khác là có thật chứ không còn là lời đồn đại như trên mạng lâu nay.



Trước đây, dân mạng đã từng xôn xao với chiêu lừa hô biến 20.000 đồng thành 500.000 đồng khiến không ít người lo ngại, nhiều người không tin.

Cắt, ghép để được tiền gấp đôi

Từ năm 2014, một fanpage trên Facebook từng có cảnh báo chiêu lừa dùng hai tờ tiền 20.000 đồng và 500.000 đồng cắt đôi rồi ghép nửa tờ này vào nửa tờ kia và ngược lại để sử dụng mua bán, trao đổi lừa người khác.

Với thủ thuật tinh vi này, người thực hiện chỉ bỏ ra 520.000 đồng sẽ được 1 triệu đồng. Tuy nhiên, có một số người không tin và cho rằng điều đó không thể xảy ra vì kích cỡ hai tờ mệnh giá này khác nhau, khi ghép lại sẽ không trùng khớp.

Hiện tại, điều đó đã được khẳng định là có thật bởi công an vừa bắt giữ một người thực hiện hành vi cắt, ghép tiền như trên.

Cụ thể, ngày 22-12, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đang làm rõ hành vi cắt, ghép giữa hai tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 20.000 đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Khẩn (44 tuổi), ngụ xã Gia Hiệp, huyện Di Linh.

Theo cơ quan công an thì bà Khẩn đã nghiên cứu và nắm rõ quy luật hoạt động của máy đếm tiền, cách đếm tiền của giao dịch viên các ngân hàng, doanh nghiệp. Vì thế, trong thời gian qua, bà Khẩn đã cắt hai tờ tiền mệnh giá khác nhau này đem trộn lẫn vào cọc tiền đều có mệnh giá 500.000 đồng đến ngân hàng hoặc các doanh nghiệp có dịch vụ chuyển tiền gửi vào tài khoản của chính mình.

Lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều tờ tiền cắt ghép từ tờ 20.000 đồng và 500.000 đồng khác được kẹp trong cọc tiền 500.000 đồng giấu trong cốp xe và ví cá nhân của đối tượng.


 

 Tờ tiền 20.000 đồng bị cắt, ghép vào tờ tiền 500.000 đồng. Ảnh: CAO DIÊN
Tờ tiền 20.000 đồng bị cắt, ghép vào tờ tiền 500.000 đồng. Ảnh: CAO DIÊN
Nhiều tờ tiền bị cắt, ghép được phát hiện trong cốp xe của Nguyễn Thị Khẩn. Ảnh: CAO DIÊN
Nhiều tờ tiền bị cắt, ghép được phát hiện trong cốp xe của Nguyễn Thị Khẩn. Ảnh: CAO DIÊN



Phân biệt bằng tay và mắt

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, cố vấn cấp cao Ngân hàng TMCP Quốc Dân, cho rằng hành vi cắt, ghép tờ tiền mệnh giá cao hơn để đánh lừa người khác là vi phạm pháp luật. Chiêu này thường được dùng vào những lúc trời chạng vạng nên người dùng nếu không cẩn trọng hoặc chỉ nhìn thoáng qua thì dễ sập bẫy.

Để người dân không bị lừa trước chiêu trên, TS Nguyễn Trí Hiếu hướng dẫn các cách nhận biết tiền thật và tiền cắt, ghép để tránh bị lừa.

“Nhiều người có thói quen cầm một cọc tiền lấy ngón tay đếm chỉ một mặt, động thái này chưa đủ để phát hiện được tiền cắt, ghép. Thông thường người dân nên tách ra và dùng hai tay, một tay cầm cọc tiền, tay còn lại vuốt ra. Cách tốt nhất khi cầm tiền trên tay thì nên dùng tay vuốt cả mặt tiền ra và nhìn thêm mặt còn lại để nhận biết được tiền cắt, ghép hay tiền thật” - TS Hiếu khuyên.

Bên cạnh đó, để phân biệt tiền thật và tiền giả, TS Hiếu cho rằng có nhiều cách để nhận biết tiền thật bằng mắt thường hoặc bằng tay. Tất cả tờ tiền thật khi vuốt lên thì hình và chữ sẽ có bề nổi. Cụ thể, khi ta vuốt nhẹ các yếu tố như chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; quốc huy; mệnh giá bằng số và bằng chữ;… in lõm sẽ cảm nhận được độ nổi. Đồng tiền giả thì khi ta vuốt nhẹ tay chỉ có cảm giác trơn lì, không nhám, ráp như ở tiền thật hoặc có cảm giác gợn tay do vết dập trên nền giấy, không phải do độ nổi của nét in.


Hủy hoại tiền không còn bị xử lý hình sự

Trước đây, tại Điều 98 BLHS 1985 quy định hành vi phá hủy tiền tệ có mức phạt tù 5-15 năm và nếu phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tuy nhiên, từ ngày 1-7-2000, BLHS 1999 chính thức có hiệu lực thay thế cho BLHS 1985 và các lần sửa đổi trở về sau không còn đề cập đến tội phá hủy tiền tệ nữa.

Hiện nay, theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định 130/2003/TTg của Thủ tướng Chính phủ thì hành vi hủy hoại tiền Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào đều bị nghiêm cấm và có chế tài. Khoản 3 Điều 31 Nghị định 96/2014 quy định phạt tiền 10-15 triệu đồng đối với hành vi phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật.



Cao Diên - Nguyễn Hiền (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.