Cơ quan CSĐT Công an TP. Pleiku thông báo tìm người bị hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (Gia Lai) đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP. Pleiku, nội dung:
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Do có nhu cầu xin việc làm cho con tên Nguyễn Huy Bình vào biên chế giáo viên nhà nước, được người quen giới thiệu ông Vương Thế Hùng (SN 1982), trú tại tổ 7, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku có khả năng xin được vào biên chế nhà nước, nên đầu tháng 4-2017, bà Trần Thị Canh (SN 1967), trú tại Tú An, An Khê, đến gặp nhờ ông Hùng xin giúp cho con trai, được ông Hùng giới thiệu hiện nay đang làm Phó Chủ tịch huyện Đức Cơ nên có nhiều mối quan hệ, biết tại huyện Chư Pah, Gia Lai đang thiếu 2 biên chế giáo viên, hứa sẽ xin cho Bình với giá 160.000.000 đồng, đưa trước 100.000.000 đồng, 1 tháng sau sẽ có quyết định đi làm đưa số tiền còn lại, bà Canh tin tưởng đồng ý, theo yêu cầu thì đã 3 lần giao cho Hùng tổng số tiền 130.000.000 đồng, sau khi nhận tiền Hùng sử dụng tiền tiêu xài hết, không đi xin việc như đã hứa hẹn nên gia đình bà Canh viết đơn tố cáo Vương Thế Hùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài vụ án nêu trên, ai là bị hại trong các vụ án do Vương Thế Hùng gây ra đề nghị liên hệ đến Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế, Công an TP. Pleiku, số 11, đường Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, TP. Pleiku (qua đồng chí Nguyễn Xuân Trường, số điện thoại: 0905212629), để được giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.