Tạo điều kiện để đồng bào Phật giáo đón Đại lễ Phật đản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để phát huy vai trò của Giáo hội, chức sắc và đồng bào Phật giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562-Dương lịch 2018,  Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương, tạo điều kiện cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các quận, huyện tổ chức tốt Đại lễ Phật đản. 
 Tăng ni và Phật tử tham dự Lễ Phật đản. Ảnh: T.N
Tăng ni và Phật tử tham dự Lễ Phật đản. Ảnh: T.N
Chủ động phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ đình lớn, các cơ sở y tế, giáo dục và từ thiện nhân đạo trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp và các vị giáo phẩm, chức sắc Phật giáo tiêu biểu có uy tín,  thăm hỏi tặng quà và động viên các gia đình phật tử có công với cách mạng, các gia đình phật tử neo đơn, gặp khó khăn trong cuộc sống... Đặc biệt, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp quan tâm phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động tăng ni, phật tử thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hiến chương của Giáo hội sửa đổi lần thứ VI, gắn với việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Đồng thời, đề nghị Ban Trị sự Giáo hội của tỉnh, thành phố triển khai và vận động tăng ni, phật tử thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về tăng cường nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc tại các cơ sở thờ tự Phật giáo. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền chú trọng những thành tựu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, biểu dương những gương “Người tốt việc tốt” trong đồng bào phật giáo về tham gia công tác xã hội, từ thiện, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động. 
Riêng mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2562, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố thống nhất với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố, bố trí thời gian, chương trình để đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố, các cơ quan chức năng liên quan phổ biến các chuyên đề chính sách đại đoàn kết dân tộc và Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo... Đồng thời, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tăng cường giáo dục, khuyến khích các tăng ni trẻ tích cực thực hành đời sống đạo hạnh, giữ gìn giới luật, thực hiện nếp sống thanh bần, giản dị, dấn thân phục vụ cộng đồng, phục vụ chúng sinh của tu sỹ Phật giáo, cùng các nội dung liên quan, nhân mùa An cư kiết hạ.
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.