Đà Lạt có lệnh cấm đỗ xe ở nhiều tuyến đường trung tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kể từ ngày 1-10, hàng chục tuyến đường ở khu trung tâm TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) sẽ cấm đỗ xe, đồng thời quy định một số vị trí đậu, đỗ khác.
Ngày 14-9, UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã thống nhất bổ sung phương án phân luồng, bố trí đậu đỗ xe nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm TP.Đà Lạt.
 
Nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TP.Đà Lạt sẽ cấm đỗ xe từ ngày 1-10. Ảnh: Gia Bình
Nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TP.Đà Lạt sẽ cấm đỗ xe từ ngày 1-10. Ảnh: Gia Bình
Theo đó, tỉnh thống nhất cấm đỗ xe (kể cả cấm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ) trên các tuyến đường: Bùi Thị Xuân, Phan Bội Châu, Nguyễn Chí Thanh, Tăng Bạt Hổ, Trương Công Định, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thủ Khoa Huân, Đoàn Thị Điểm, Bà Triệu, Lê Hồng Phong, Hai Bà Trưng (đoạn từ nút giao Hải Thượng đến nút giao Hai Bà Trưng - Tản Đà), Phan Đình Phùng (đoạn từ nút giao 3 tháng 2 đến nút giao Trương Công Định – Phan Đình Phùng), 3 tháng 2 (đoạn từ nút giao 3 tháng 2 – Phan Đình Phùng đến nút giao 3 tháng 2 – Khu Hòa Bình).
 
Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nằm trong số những đường cấm đỗ xe. Ảnh: Gia Bình
Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nằm trong số những đường cấm đỗ xe. Ảnh: Gia Bình
Đồng thời, phân luồng một chiều đối với đường Thủ Khoa Huân theo hướng từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ra đường 3.2.
Đồng thời, bố trí đậu, đỗ xe bên phải đối với các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ nút giao Đinh Tiên Hoàng – Trần Quốc Toản đến nút giao ngã năm Đại học), Trần Quốc Toản (đoạn từ nút giao Trần Quốc Toản – Yersin đến Trần Quốc Toản – Sương Nguyệt Ánh).
 
Đường Trần Quốc Toản (đoạn từ nút giao Trần Quốc Toản – Yersin đến Trần Quốc Toản – Sương Nguyệt Ánh) được đậu đỗ xe bên phải. Ảnh: Gia Bình
Đường Trần Quốc Toản (đoạn từ nút giao Trần Quốc Toản – Yersin đến Trần Quốc Toản – Sương Nguyệt Ánh) được đậu đỗ xe bên phải. Ảnh: Gia Bình
Tổ chức đậu, đỗ xe theo ngày chẵn lẻ đối với các tuyến đường: Trần Phú, Nguyên Tử Lực (đoạn từ nút giao Trần Quốc Toản – Nguyên Tử Lực đến Viện Nghiên cứu Hạt nhân), Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Cừ - Bà Triệu đến bùng binh vào chợ Đà Lạt).
 
Đường Trần Phú sẽ bố trí đậu, đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ. Ảnh: Gia Bình
Đường Trần Phú sẽ bố trí đậu, đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ. Ảnh: Gia Bình
Tỉnh đồng ý sử dụng tạm thời bãi đất trống của công viên Trần Quốc Toản (Bà Huyện Thanh Quan cũ) để làm bãi đỗ xe có thu phí phục vụ Festival hoa Đà Lạt năm 2022.
UBND tỉnh cũng giao UBND TP.Đà Lạt triển khai thực hiện những nội dung trên kể từ ngày 1.10.2022. Đồng thời, nghiên cứu sớm triển khai xây dựng bãi đậu xe ngầm tại công viên - Yersin, Đồi Cù, công viên Ánh Sáng và sử dụng công viên phía trước Trường THPT Bùi Thị Xuân để làm bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu đậu, đỗ xe trên tuyến đường Bùi Thị Xuân.
 
Đồi Cù Đà Lạt, bên cạnh thắng cảnh hồ Xuân Hương đang được nghiên cứu để xây dựng bãi đậu xe ngầm. Ảnh: Gia Bình
Đồi Cù Đà Lạt, bên cạnh thắng cảnh hồ Xuân Hương đang được nghiên cứu để xây dựng bãi đậu xe ngầm. Ảnh: Gia Bình
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao UBND TP.Đà Lạt khẩn trương triển khai xây dựng phương án đậu, đỗ xe có thu phí (nhất là thu phí bằng công nghệ) trên địa bàn trong thời gian tới.
Theo Gia Bình (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm