Cưỡng chế 5 công trình xây dựng trái phép trên rừng thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 14/1, UBND xã Nâm N’Jang (Đắk Song) phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, giải tỏa 5 công trình xây dựng trái phép trên rừng thông thuộc địa bàn xã.

 

Một căn nhà tôn khá lớn được dựng lên trên diện tích đất rừng đã bị lực lượng chức năng tháo dỡ
Một căn nhà tôn khá lớn được dựng lên trên diện tích đất rừng đã bị lực lượng chức năng tháo dỡ

5 công trình đều là lều quán bằng sắt, nhà gỗ thưng tôn, nền xi măng. Các công trình này rộng bình quân khoảng 150 m2, sử dụng để buôn bán, kinh doanh quán ăn, phục vụ nước uống. Các công trình này đã tồn tại nhiều năm nay.

Theo ông Phạm Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang, sau khi giải tỏa, địa phương sẽ trồng lại thông để phục hồi rừng.

 

Lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ công trình để trồng phục hồi lại rừng
Lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ công trình để trồng phục hồi lại rừng.


http://baodaknong.org.vn/phap-luat/cuong-che-5-cong-trinh-xay-dung-trai-phep-tren-rung-thong-91117.html

Theo Lê Phước (baodaknong)

Có thể bạn quan tâm