Kon Tum: Thủy điện tích nước, nông dân phát hoảng vì cà phê, cao su bỏ phế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mặc dù chưa được cơ quan chức năng cho phép tích nước vận hành, nhưng nhà máy thủy điện Plei Kần của Công ty Cổ phần Tấn Phát tại xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh tỉnh Kon Tum vẫn bất chấp, tự ý tích nước. Sự việc đã khiến hàng chục hộ dân lâm cảnh khốn cùng.
Hậu quả là tài sản của hàng chục hộ dân bị ngập nước, gây thiệt hại nặng nề. Nghiêm trọng nhất là khu sản xuất hơn 350 ha gồm cao su, cà phê, cây ăn quả của người dân thôn Đắk Kon và thôn Đắk Dế (xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô) bị cô lập gần cả tháng nay do đường bị ngập. Sự việc khiến người dân hoang mang, lo lắng. Đặc biệt là nông sản đang vào mùa thu hoạch nhưng không thể vào được khu sản xuất, mà nếu không thu hoạch đúng mùa vụ quả cà phê sẽ rụng thối, cao su cho năng suất kém.

.

Thủy điên Plei Kần tự ý tích nước khiến hàng chục hộ dân bị thiệt hại nặng nề.
Theo Lê Kiến (Dân Việt)

https://danviet.vn/kon-tum-thuy-dien-tich-nuoc-nong-dan-phat-hoang-vi-ca-phe-cao-su-bo-phe-20201023185701269.htm

Có thể bạn quan tâm