Liên tiếp bắt giữ gần 20 vạn chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ trong ít ngày, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, bắt giữ hàng chục vạn chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường đi tiêu thụ.
Sáng 11-8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao 27 thùng khẩu trang với hơn 67.000 khẩu trang cùng phương tiện vận chuyển cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk để xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT bắt giữ vụ vận chuyển khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
Lực lượng CSGT bắt giữ vụ vận chuyển khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
Trước đó, tối 10-8, 1 tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tuần tra thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện chiếc xe tải mang BKS: 47K-7077 chạy hướng Đắk Lắk - Đắk Nông có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tài xế khai nhận đã chở số hàng hóa trên cho 1 người quen nhưng không biết là khẩu trang y tế
Tài xế khai nhận đã chở số hàng hóa trên cho 1 người quen nhưng không biết là khẩu trang y tế
Qua kiểm tra trên thùng xe, tổ công tác phát hiện có 27 thùng giấy, bên trong chứa 67.450 chiếc khẩu trang y tế. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế là anh Võ Duy A. (32 tuổi, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số khẩu trang trên. Tài xế An khai nhận đã vận chuyển những thùng hàng cho một người quen từ huyện Ea Kar đến tỉnh Đắk Nông và không biết đó là khẩu trang y tế.

Trước đó ít ngày, lực lượng Công an thị xã Buôn Hồ cũng bắt giữ vụ vận chuyển khẩu trang số lượng lớn
Trước đó ít ngày, lực lượng Công an thị xã Buôn Hồ cũng bắt giữ vụ vận chuyển khẩu trang số lượng lớn
Trước đó, ngày 4-8, cũng trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), Công an thị xã Buôn Hồ bắt giữ chiếc xe khách giường nằm vận chuyện 50 thùng khẩu trang y tế, với 125.000 cái. Trên bao bì thể hiện số khẩu trang mang nhãn hiệu FUJI MASK nhưng không thể hiện ngày sản xuất, hạn sử dụng, lái xe cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm