Đắk Nông: Triệt phá nhiều tụ điểm khai thác vàng trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 13.8, trung tá Nguyễn Du, Trưởng công an H.Đắk G'long (Đắk Nông), cho biết vừa tổ chức lực lượng truy quét, triệt xóa hàng loạt tụ điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện.

Lán trại của “vàng tặc” trong rừng. ẢNH: PHAN BÁ
Lán trại của “vàng tặc” trong rừng. ẢNH: PHAN BÁ

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 11.8, Công an H.Đắk G'long tổ chức lực lượng truy quét 3 tụ điểm khai thác vàng trái phép tại các tiểu khu 1716, 1704, 1660 (thuộc địa bàn xã Đắk Ha, H.Đắk G'long) do Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa và Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.

Hiện trường khai thác vàng trái phép  ẢNH: PHAN BÁ
Hiện trường khai thác vàng trái phép ẢNH: PHAN BÁ

Hầm khai thác vàng được đào sâu vào lòng đất  ẢNH: PHAN BÁ
Hầm khai thác vàng được đào sâu vào lòng đất ẢNH: PHAN BÁ

Lối vào hầm vàng  ẢNH: PHAN BÁ
Lối vào hầm vàng ẢNH: PHAN BÁ
Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện có 10 lán trại được dựng trái phép giữa rừng phòng hộ, 8 hầm được đào sâu trong lòng đất để phục vụ việc khai thác vàng trái phép.
Công an đã lập biên bản, thu giữ tang vật gồm 01 giàn khoan, 7 đầu máy nổ; 5 cối nghiền đá; 2 đầu bơm hơi; 3 bình hơi, mô tơ tời cáp, mô tô điện; 01 cân điện tử; 6 xe rùa, máng, phễu đãi vàng; 06 gói nilon bên trong chứa các chất rắn màu vàng (chưa xác định khối lượng, kích thước) cùng nhiều vật dụng, phương tiện đào đãi vàng trái phép...
Máy móc phục vụ cho khai thác vàng
Máy móc phục vụ cho khai thác vàng
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 6 người đang ở trong lán trại. Lực lượng công an đã mời những người về sụ sở làm việc.
Hiện Công an H.Đắk G'long đang tiến hành xác minh làm rõ vụ đào vàng trái phép.
Theo Phan Bá (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm