Đắk Lắk: Điều tra, làm rõ vụ việc hai công an xô xát với nhau vỡ xương hàm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tâm đến tìm Bằng lúc giữa trưa để giải quyết mâu thuẫn về tiền bạc. Khi gặp nhau, hai người đã cự cãi và xảy ra xô xát. Hậu quả, Tâm nhập viện trong tình trạng bị thương khá nặng vùng mặt. Được biết, cả hai người đều đang công tác ở các phòng chuyên môn, trực thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk.
 
Anh Trần Hậu Tâm lúc còn đang nằm điều trị tại khoa cấp cứu, bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh Bảo Trung
Anh Trần Hậu Tâm lúc còn đang nằm điều trị tại khoa cấp cứu, bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh Bảo Trung
Ngày 29.8, đại tá Lê Văn Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận với Lao Động, đang giao cho các đơn vị xác minh, làm rõ và xử nghiêm theo quy định của ngành vụ việc 2 công an xô xát với nhau phải nhập viện.
''Chúng tôi đang giao cho thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý 2 người này báo cáo xác minh, xử lý nghiêm theo quy định'', đại tá Tuyến nhấn mạnh.
Tin ban đầu, trưa 27.8, Trần Hậu Tâm (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk) gặp Mông Phạm Thái Bằng (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc.
Lúc này, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi và dẫn đến xô xát với nhau. Hậu quả, Tâm bị thương khá nặng ở vùng mặt.
Tiếp đó, Tâm được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.
Đại diện Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin, bệnh nhân Trần Hậu Tâm (SN 1992) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.
 
Anh Tâm nhập viện trong tình trạng bị thương khá nặng ở vùng mặt. Ảnh Bảo Trung
Anh Tâm nhập viện trong tình trạng bị thương khá nặng ở vùng mặt. Ảnh Bảo Trung
Qua thăm khám, bệnh nhân Tâm được xác định bị vỡ xương hàm trái, dưới mi mắt trái có 2 vết thương chảy nhiều máu và bị đa chấn thương phần mềm vùng đầu, mặt và một số vùng khác.
BẢO TRUNG (LĐO)

https://laodong.vn/phap-luat/dak-lak-dieu-tra-lam-ro-vu-viec-hai-cong-an-xo-xat-voi-nhau-vo-xuong-ham-831883.ldo

Có thể bạn quan tâm