Khởi tố nhóm đối tượng ở huyện Krông Pắk đánh xóc dĩa trong rẫy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ đoạn của nhóm đánh bạc này là lựa chọn các khu rẫy vắng, rừng keo xa khu dân cư, cử người canh gác để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an và dễ dàng tẩu thoát.

 

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: LX
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: LX




Chiều 16.3, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết vừa khởi tố 1 nhóm gồm 8 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa ăn tiền ở rẫy vắng.

Trước đó, ngày 5.3, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Krông Pắk bắt quả tang 1 nhóm gồm 8 đối tượng đang đánh bạc với hình thức xóc dĩa ăn tiền tại khu vực rừng keo thuộc thôn 9, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk.


 

Số tiền tang vật mà cơ quan công an thu giữ. Ảnh: LX
Số tiền tang vật mà cơ quan công an thu giữ. Ảnh: LX



8 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tiến (66 tuổi), Nịnh Văn Tiến (32 tuổi), Nguyễn Văn Diệm (63 tuổi), Nguyễn Văn Sinh (31 tuổi), Đoàn Văn Quynh (25 tuổi), Đàm Văn Nội (60 tuổi), Nịnh Văn Công (30 tuổi) và Vũ Quang Tám (45 tuổi, cùng trú xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk).

Tại thời điểm bắt quả tang thì đối tượng Sinh là người cầm cái xóc dĩa.

Tại chiếu bạc, tổ công tác thu giữ gần 25 triệu đồng, 5 xe máy và 1 số dụng cụ dùng để đánh bạc.

Được biết đối tượng Nịnh Văn Tiến là đối tượng tổ chức đánh bạc và thu tiền xâu. 2 đối tượng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Văn Diệm đều có tiền án về tội đánh bạc.

Công an nhận định thủ đoạn của nhóm đánh bạc này là lựa chọn các khu rẫy vắng, rừng keo xa khu dân cư, cử người canh gác để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an và dễ dàng tẩu thoát.

 

http://https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-nhom-doi-tuong-o-huyen-krong-pak-danh-xoc-dia-trong-ray-791243.ldo

Theo H.L (LĐO)

Có thể bạn quan tâm