Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 4-4, tại hội trường UBND huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum), Đảng ủy Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đak Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018 và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền năm 2019.
 Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo 3 tỉnh Tây Nguyên ký kết chương trình phối hợp biển, đảo năm 2019. Ảnh: Nam Phú
Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo 3 tỉnh Tây Nguyên ký kết chương trình phối hợp biển, đảo năm 2019. Ảnh: Nam Phú
Năm 2018, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã cử 23 lượt báo cáo viên đến các địa phương của 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Đak Nông  tổ chức 21 buổi tuyên truyền biển, đảo thu hút 6.300 lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với Ban Tuyên giáo 3 tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; nhận phụng dưỡng suốt đời 24 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại 3 tỉnh. Các phòng, ban, đoàn thể thuộc Công ty đã phát động phong trào chung tay cùng phụ nữ nghèo nơi biên cương, tết cho trẻ em nghèo, tặng vở, đồ dùng học tập và quần áo cho học sinh nghèo, con em gia đình chính sách với tổng trị giá gần 1,7 tỷ  đồng...
Năm 2019, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo 3 tỉnh tiếp tục ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo;  trong đó chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền đến các thành phần là thanh niên, học sinh, đồng bào công giáo tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa ít có điều kiện tiếp cận các thông tin biển, đảo…
NAM PHÚ

Có thể bạn quan tâm