Bị chém 5 nhát vì từ chối nhậu 'tăng 3'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 30/3, nguồn tin từ Viện KSND TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa mới ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thanh Cao (SN 1971, trú xã Hòa Thuận) về tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Theo kết luận điều tra, vào khoảng 6 giờ ngày 20/12/2018, sau khi đón xe khách từ tỉnh Gia Lai về nhà tại thôn 5, xã Hòa Thuận, Cao gọi điện rủ ông An Văn Vinh (SN 1968, cùng trú tại xã Hòa Thuận) đi nhậu.
Nhận điện thoại, ông Vinh chủ động đưa xe mô tô đến đón Cao. Tuy nhiên, do quán nhậu chưa mở bán nên ông Vinh chở Cao vào tạp hóa ven đường mua 10 lon bia về nhà ông Vinh uống. Đến 13 giờ cùng ngày, cả cùng tiếp tục đi nhậu “tăng hai”. Kết thúc cuộc nhậu, ai về nhà đó.
Lúc này, Cao đi qua nhà ông Hồ Cư (gần nhà) thì được ông này mời ở lại uống rượu. Cao gọi điện cho Vinh để tiếp tục đến nhậu rồi điều khiển xe máy đi đón bạn nhậu. Do đã “quá chén”, nên ông Vinh ra mở cổng, rồi đi vào nhà ngủ. Bất ngờ, Cao lấy con dao giấu sẵn trong người ra chém liên tiếp 5 phát vào người ông Vinh. Ông Vinh hô hoán cầu cứu, thì Cao bỏ lại con dao rồi lên xe bỏ trốn.
Đến ngày 21/12/2018, Cao đến Công an xã Hòa Thuận đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại bản kết luận pháp y thương tích của cơ quan chức năng, ông Vinh bị đa thương phầm mềm, tràn khí màng phổi gây tỷ lệ thương tích 19%.
VŨ LONG (TPO)

Có thể bạn quan tâm