Góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng ý chí và nghị lực, những năm qua, hội viên Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi” tỉnh đã tích cực phát triển kinh tế, có nhiều đóng góp vào phong trào giảm nghèo và làm giàu chính đáng tại địa phương.
Dám nghĩ, dám làm
Từ 300 hội viên ban đầu, sau 5 năm thành lập, đến nay Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi” tỉnh đã có 956 hội viên. Tất cả Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện, thị xã, thành phố đều đã thành lập Câu lạc bộ (CLB). Theo Chủ nhiệm CLB Ngô Công Đoan, hàng năm, CLB đều tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và tổ chức cho hội viên tham quan, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, kết nối, mời các nhà khoa học đến phổ biến, chuyển giao kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên. Nhờ đó, hội viên đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, đến nay toàn tỉnh có 248 trang trại và hàng trăm gia trại do hội viên CLB làm chủ, trong đó có nhiều trang trại có mức thu nhập từ 500 triệu đồng/năm trở lên.
  Thăm trang trại của hội viên Nguyễn Anh Tuấn (huyện Chư Prông). Ảnh: P.D
Thăm trang trại của hội viên Nguyễn Anh Tuấn (huyện Chư Prông). Ảnh: P.D
Với diện tích trên 8 ha, CCB Đinh Pril (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) đã xây dựng mô hình vườn-ao-chuồng, gồm: 2 ha cà phê, 1,6 ha lúa nước, 4,5 ha bời lời, 50 con bò, 500 m2 ao cá... mỗi năm cho thu nhập trên 500 triệu đồng. Ông Đinh Pril cho hay: “Tôi giao 50 con bò cho 15 hộ gia đình ở 2 làng Đê Đoa và Đê Kốp (thị trấn Kon Dơng) nuôi, khi bò sinh được 2 con thì mỗi gia đình sẽ nuôi 1 con, nhờ đó đàn bò mỗi năm tăng 10-12 con. Với ao cá, ngoài đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng, mỗi năm tôi còn thu 1 tấn cá các loại”. Trong khi đó, sở hữu trang trại 33 ha với bơ booth, chanh dây, sầu riêng, hồ tiêu, cà phê, bò lai... mỗi năm CCB Nguyễn Anh Tuấn (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) thu nhập 4 tỷ đồng. Đặc biệt, ông Nguyễn Anh Tuấn còn tạo việc làm thường xuyên cho 14 lao động và khoảng 40 lao động thời vụ.
Bên cạnh đó, nhiều hội viên thành công với các mô hình tổ hợp sản xuất, kinh doanh dịch vụ... Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 32 doanh nghiệp do hội viên CLB làm chủ, trong đó có nhiều hội viên điển hình như: Nguyễn Thị Kim Oanh-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Hải Phong, Nguyễn Văn Gác-Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Gác, Nguyễn Ngọc Tuyến-Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hải Tây Phát... “Hội viên CLB đã phát huy tâm-tài, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo của tỉnh. Năm 2012, tỷ lệ hội viên CCB nghèo là 13,06% và cận nghèo là 5,52%, đến cuối năm 2017, tỷ lệ này giảm xuống còn 7,4% và 5,47%”-Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nay Hứ cho hay.  
Nỗ lực giúp hội viên nghèo
Bám sát nghị quyết chuyên đề của Hội CCB tỉnh về phong trào “Hai xóa-ba giúp-ba mô hình”, CLB “Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp đã tích cực vận động hội viên tham gia ủng hộ, giúp đỡ hội viên phấn đấu vươn lên thoát nghèo và chung sức xây dựng nông thôn mới. Theo Chủ nhiệm CLB Ngô Công Đoan, nhiều hội viên CLB đã tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động mỗi năm với mức thu nhập ổn định và hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho hội viên nghèo. Từ năm 2013 đến nay, hội viên CLB cũng đã hỗ trợ xóa được 24 căn nhà dột nát cho hội viên khó khăn và đóng góp tích cực vào quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, cùng với các cấp Hội xóa được hơn 200 căn nhà tạm, nhà dột nát.
Hưởng ứng phong trào “CCB Gia Lai nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện phong trào “CCB tham gia thắp sáng đường quê, giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, các CLB trên toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đi đầu trong phong trào này phải kể đến CCB Nguyễn Văn Gác (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông). Ông Gác đã đầu tư làm 2 trạm biến thế với số tiền 2,6 tỷ đồng phục vụ sản xuất và điện thắp sáng; đồng thời hỗ trợ cho 30 hộ đồng bào dân tộc thiểu số dùng điện thắp sáng không tính phí, vận động nhân dân đóng góp lắp đặt 36 bóng đèn đường và hỗ trợ gần 200 triệu đồng làm sân bóng chuyền, mua loa đài trang bị cho nhà văn hóa xã...
Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, hội viên CLB còn trực tiếp hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ 8.000 hom giống hồ tiêu và thuốc bảo vệ thực vật cho hội viên Hội CCB tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Năm 2017, CLB cũng vận động hội viên ủng hộ 50 triệu đồng làm nhà “Đoàn kết-Hữu nghị” cho 1 hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Ratanakiri, 2 nhà còn lại Hội CCB tỉnh trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ xây dựng. “Những việc làm của CLB đã góp phần xây dựng, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác truyền thống giữa nhân dân 2 tỉnh nói chung và Hội CCB 2 tỉnh: Gia Lai-Ratanakiri nói riêng”-ông Nay Hứ nhấn mạnh.
Phương Dung

Có thể bạn quan tâm