Rơ Cơm H'Lê-Cán bộ Hội Phụ nữ nhiệt huyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bà Rơ Cơm H’Lê-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) được nhiều người biết đến là một cán bộ rất tích cực trong công tác Hội và hoạt động giảm nghèo tại địa phương.

Trên cương vị là Chủ tịch Hội LHPN xã, thời gian qua, bà Rơ Cơm H’Lê đã cùng tập thể cán bộ Hội quan tâm tuyên truyền phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đến nay, Hội LHPN xã có 1.272 hội viên sinh hoạt ở 13 chi hội, trong đó có 1.228 hội viên người dân tộc thiểu số.

 

Bà Rơ Cơm H’Lê.   Ảnh: L.T
Bà Rơ Cơm H’Lê. Ảnh: L.T

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, bà Rơ Cơm H’Lê đã cùng tập thể Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, triển khai các chương trình hoạt động do cấp trên phát động, như: phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2021. Trong đó, bà thường xuyên quan tâm chỉ đạo 13/13 chi hội thực hiện tiêu chí về môi trường, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình để đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên phụ nữ về xây dựng văn hóa giao thông, nhất là trong thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số...

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, bà còn tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ giúp đỡ nhau về kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, bà cũng thường xuyên cùng tập thể cán bộ Hội phối hợp với chính quyền, đoàn thể nắm tình hình đời sống cán bộ, hội viên, duy trì phong trào “Hũ gạo tiết kiệm” được 430 kg để kịp thời giúp đỡ các gia đình khó khăn; vận động tiết kiệm vốn xoay vòng với số tiền 249 triệu đồng giúp 35 chị vay không tính lãi để sản xuất, chăn nuôi. Bà Rơ Cơm H’Lê bộc bạch: “Cùng với các nhiệm vụ chính trị được giao, Hội LHPN xã đã tích cực phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ia Grai đưa chính sách tín dụng ưu đãi đến với người nghèo. Đồng thời, quan tâm hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình về trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm; tổ chức tham quan học tập, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống, ổn định an sinh xã hội”.

Nhiều năm qua, nhờ được Hội LHPN xã hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn chính sách, nhiều hộ hội viên phụ nữ ở xã Ia Dêr đã có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Tiêu biểu như gia đình hội viên Rơ Châm H’Krui ở làng Ia Tong. Trước đây, thấy đời sống của gia đình chị H’Krui khó khăn, Hội đã vận động gia đình mạnh dạn vay vốn đầu tư cải tạo vườn cà phê. Đến nay, trừ chi phí, thu nhập bình quân của gia đình chị đạt trên 70 triệu đồng/năm. Hay như trường hợp chị Ksor H’Nhíu ở làng Breng 1, một mình nuôi 3 con nhỏ, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Chị  đã được tổ chức Hội giúp đỡ tiếp cận với nguồn vốn chính sách để đầu tư cải tạo và phát triển diện tích cà phê kinh doanh, mang lại thu nhập ổn định hơn 90 triệu đồng mỗi năm. Hiện gia đình chị đã thoát nghèo...

Những năm qua, bà Rơ Cơm H’Lê còn cùng đội ngũ cán bộ phụ nữ xã Ia Dêr tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện hiệu quả phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua đó, đã tạo động lực cho hơn 100 gia đình hội viên phát triển sản xuất và chuyển đổi kinh tế mang lại hiệu quả, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã đến cuối năm 2017 còn 4,8%.

Trao đổi với P.V, ông Rơ Châm Tin-Bí thư Đảng ủy xã Ia Dêr, nhận xét: “Với sự nỗ lực của bản thân chị Rơ Cơm H’Lê cùng tập thể cán bộ Hội của xã, thời gian qua, Hội  LHPN xã Ia Dêr đã vinh dự được các cấp khen thưởng. Riêng chị Rơ Cơm H’Lê mới đây được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác triển khai đưa nguồn vốn chính sách ưu đãi đến với đối tượng thụ hưởng và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện”.

Lương Thanh

Có thể bạn quan tâm