Kon Tum: 3 người thương vong do điện giật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khi đang điểu khiển máy cẩu dựng cột đèn chiếu sáng mỹ quan đô thị chuẩn bị phục vụ Tết nguyên đán Mậu Tuất, nạn nhân Thạch Nam Hiếu (17 tuổi, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai) đã để cần cẩu chạm vào đường dây điện trần hạ thế phía trên. Hậu quả, Hiếu bị điện giật tử vong tại chỗ; 2 nạn nhân khác bị bỏng phải đưa vào cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.
 Ông Hoàng đang được điều trị tại BVĐK Kon Tum. Ảnh: Hoài Trần
Ông Hoàng đang được điều trị tại BVĐK Kon Tum. Ảnh: Hoài Trần
Sáng 27-1, nạn nhân Đoàn Minh Thành (45 tuổi, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai đã được người nhà xin chuyển về Gia Lai điều trị. Còn nạn nhân Trương Văn Hoàng đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. Đây là 2 trong số 3 nạn nhân trong vụ tai nạn lao động xảy ra vào chiều 26-1, tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Kon Tum).
Trước đó, 17 giờ 30 phút ngày 26-1, các công nhân gồm Đoàn Minh Thành (45 tuổi) và Thạch Nam Hiếu (17 tuổi), cùng trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai); Trương Văn Hoàng (54 tuổi), trú tại 31 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn (Bình Định) và 1 người khác (chưa rõ danh tính) thi công lắp bóng đèn chiếu sáng mỹ quan đô thị tại Thôn 1, thị trấn Sa Thầy. Khi đang dùng xe cẩu dựng cột đèn chiếu sáng, do sơ ý để cần cẩu chạm vào đường điện trần hạ thế, tia lửa điện phóng ra khiến Hiếu tử vong tại chỗ. Ông Hoàng và ông Thành bị bỏng nặng phải đưa vào BVĐK Kon Tum cấp cứu.
Kể lại giây phút xẩy ra sự cố, ông Hoàng cho biết: Lúc đó, Hiếu là người ngồi trên xe điều khiển cần cẩu dựng cột đèn; ông Hoàng, Thành và 1 người phụ cẩu phía dưới. Khi cả 4 người đang làm việc thì có tiếng nổ kèm theo tia chớp phát ra, khiến ông và 2 người đứng dưới đất bỏng rát. Riêng Hiếu bị cháy sém trên xe. Ông Hoàng và Thành là công nhân làm thuê cho Công ty TNHH Ánh Sáng Mới (có trụ sở tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Hiếu và 1 người khác là lái và phụ cẩu của một công ty khác.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng huyện Sa Thầy đã tiến hành phong tỏa hiện trường; khám nghiệm tử thi và bàn giao nạn nhân cho gia đình đưa về Gia Lai lo hậu sự.
Trung tá Phan Tiến Dũng-Phó Trưởng Công an huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết, vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Sa Thầy tiếp tục điều tra làm rõ.
Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm