Tàng trữ tiêu bản, buôn bán động vật quý hiếm, nguy cấp, nhiều đối tượng lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, nhiều đối tượng thản nhiên buôn bán, quảng cáo bán động vật hoang dã, tiêu bản hoặc các sản phẩm có xuất xứ từ động vật hoang dã quý hiếm bị lãnh án. Điểm chung của các đối tượng này là vẫn cố tình vi phạm dù đã được cơ quan chức năng, các tổ chức nhắc nhở, cảnh báo.

Gần đây nhất, ngày 5-12, đối tượng Hoàng Văn Tình (SN 1965, trú tại phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã bị Tòa án nhân dân TP. Bảo Lộc tuyên phạt mức án 5 năm 6 tháng tù về hành vi tàng trữ trái phép các tiêu bản động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. 

Trước đó, đối tượng Tình bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017-BLHS) do có hành vi tàng trữ trái phép 3 tiêu bản đầu bò tót, 1 tiêu bản đầu gấu ngựa, 1 tiêu bản vượn đen má vàng, 2 tiêu bản đầu sơn dương, 1 tiêu bản đầu mang lớn và nhiều bộ phận cơ thể động vật hoang dã khác tại nhà riêng. 

Hoàng Văn Tình lãnh án 5 năm 6 tháng tù do tàng trữ số lượng lớn tiêu bản động vật quý hiếm. Ảnh: Trung tâm Bảo vệ Thiên nhiên cung cấp
Hoàng Văn Tình lãnh án 5 năm 6 tháng tù do tàng trữ số lượng lớn tiêu bản động vật quý hiếm. Ảnh nguồn Trung tâm Bảo vệ Thiên nhiên

Theo Báo Đảng Cộng sản, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cho biết: Từ năm 2019 đến khi bị bắt giữ, đối tượng Tình đã nhiều lần quảng cáo bán các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trên mạng xã hội như: mật gấu, móng hổ, nanh hổ, móng gấu. Ngay khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm, Trung tâm từng khuyến cáo đối tượng các quy định pháp luật và đề nghị đối tượng chấm dứt hành vi quảng cáo, buôn bán các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trên mạng xã hội để tránh các hậu quả pháp lý đáng tiếc. Dù vậy, Hoàng Văn Tình không hợp tác mà vẫn tiếp tục.

Mới đây, đối tượng Đinh Minh Tính (trú tại thôn Yên Nhất, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa) lãnh mức án 12 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Định Minh Tính bị Cơ quan Công an bắt giữ khi đối tượng này đang vận chuyển ba chiếc móng gấu ngựa (Ursus thibetanus) đi tiêu thụ. Cùng theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, đối tượng Đinh Minh Tính đã thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo, rao bán các cá thể hổ con, móng gấu, mật gấu, móng hổ, nanh hổ, ngà voi và nhiều sản phẩm từ động vật hoang dã khác trên các trang mạng xã hội từ năm 2020 cho đến thời điểm bị bắt giữ. Mặc dù đã từng bị cơ quan chức năng địa phương cảnh cáo về hành vi vi phạm pháp luật, đối tượng vẫn thể hiện thái độ thách thức và tiếp tục tạo mới các tài khoản mạng xã hội khác nhau trên các trang Facebook, Zalo, YouTube mỗi khi các tài khoản cũ bị báo cáo và xóa bỏ. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đã sử dụng tổng cộng 19 tài khoản mạng xã hội để quảng cáo, buôn bán ĐVHD trái phép.

Tương tự, ngày 30-9-2022, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tuyên phạt đối tượng Đặng Văn Tường mức án 30 tháng tù về hành vi buôn bán trái phép sừng tê giác, nội tạng hổ. Trước đó ENV đã ghi nhận đối tượng Tường thường xuyên quảng cáo, rao bán trái phép động vật hoang dã trên mạng xã hội từ tháng 1-2022.

Ngày 19-1-2022, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP. Hồ Chí Minh) cũng đã tuyên phạt đối tượng Lý Hải Thọ mức án 24 tháng tù về hành vi tàng trữ trái phép 1 cá thể hổ đông lạnh, 1 tiêu bản đầu gấu và 1 tiêu bản đầu hổ. Từ tháng 4-2022, cơ quan chức năng đã bắt đầu ghi nhận hành vi quảng cáo, rao bán động vật hoang dã trái phép trên internet của đối tượng.

PHƯƠNG VI (theo Báo Đảng Cộng Sản, thiennhien.net, plo.vn)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.