Khởi tố, bắt giam tài xế xe tải Trần Hữu Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam tài xế xe tải Trần Hữu Dương (SN 1987, trú xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vì lùi xe gấp, không quan sát đã cán chết 3 mẹ con đi xe máy phía sau.
Chiều 2-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam tài xế xe tải Trần Hữu Dương để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Lùi xe gấp, thiếu quan sát, tài xế xe tải đã cán chết 3 mẹ con phía sau. Ảnh: NLĐ
Lùi xe gấp, thiếu quan sát, tài xế xe tải đã cán chết 3 mẹ con phía sau. Ảnh: NLĐ
Trước đó, Công an thị xã Sông Cầu cho biết, Dương khai nhận điều khiển xe tải BKS 76H-013.18 từ tỉnh Quảng Ngãi đi TP. Hồ Chí Minh. Chiều 26-11, khi đến đoạn quốc lộ 1A qua xã Xuân Lộc (thị xã Sông Cầu) thì Dương dừng xe, vào ăn cơm tại quán ven đường. 
Sau bữa ăn, Dương tiếp tục điều khiển xe tải theo hướng Nam hơn 100 m thì phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn nên dừng xe đột ngột, rồi điều khiển xe lùi lại quán để lấy điện thoại.
Do không nhìn thấy xe máy từ phía sau chạy tới nên cú lùi xe đã tông ngã, cán vào xe máy chạy cùng chiều phía sau do bà N.T.T (ngụ ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) chở theo 2 người con 6 và 17 tuổi. Hậu quả 3 mẹ con bà T. cùng xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, cả 3 người tử vong tại chỗ.
Được biết, 3 mẹ con bà T. trước đó chạy xe máy ra Bình Định thăm con trai đang làm nghĩa vụ quân sự. Trên đường trở về nhà thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên. 
L.H (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.