Giết người vì bị nghi là ăn trộm, lãnh 8 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-12, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nên (SN 2002, trú tại làng Chuét 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Nên tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Bị cáo Nên tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK


Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 23 giờ ngày 11-1-2022, sau khi nhậu xong cùng nhóm bạn, Nên về nhà ngủ. Tuy nhiên, do thấy nhà đã đóng cửa nên Nên đến nhà anh Rơ Mah Phước (SN 1994, trú tại làng Chuét 1) nằm ngủ ngoài hiên nhà. Đến khoảng 00 giờ 10 phút ngày 12-1-2022, do không ngủ được nên Nên dậy đi về và cầm theo 1 con dao ở hiên nhà anh Phước với mục đích về chặt củi. Lúc này, nghe tiếng chó sủa nên anh Phước mở cửa ra xem thì thấy Nên đang đứng ngoài sân nên hỏi chuyện.

Bực tức vì nghĩ anh Phước nghi mình là người ăn trộm Nên đã dùng dao chém 1 nhát vào vùng đầu của anh Phước. Bị chém, anh Phước giằng co với đối phương thì bị Nên cầm cán dao đánh 2 cái vào vùng đầu, được người dân căn ngăn nên Nên bỏ đi. Hậu quả, anh Phước bị tổn hại 15% sức khỏe.

R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm