Đột nhập hàng loạt nhà dân để kiếm tiền cá độ mùa World Cup  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai nam thanh niên tại TP Đà Nẵng bị bắt giữ vì đột nhập hàng loạt nhà dân, trộm cắp để lấy tiền cá độ mùa World Cup.

Ngày 27-11, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng bắt giữ khẩn cấp Lê Văn Sang (SN 2001) và Vũ Trọng Hoàng Sơn (SN 2005, cùng ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Đây là 2 nghi phạm của hàng loạt vụ đột nhập, trộm cắp tài sản manh động trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 23-11, Sang điều khiển xe máy chở Sơn mang theo kìm cộng lực đến khu dân cư thuộc phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) để trộm cắp tài sản.


 

Sang và Sơn tại cơ quan công an
Sang và Sơn tại cơ quan công an


Đến số nhà 268 đường Bùi Thiện Ngộ, cả hai dùng kìm cộng lực để bẻ khóa, đập vỡ cửa kính của căn nhà để đột nhập, trộm được 3 loại đồng hồ đắt tiền; dây chuyền cùng nhiều tài sản giá trị khác rồi đem về phòng trọ cất giấu.

Đến 2 giờ 30 cùng ngày, Sang và Sơn quay trở lại, dùng kìm cộng lực, phá khóa, đột nhập các nhà trong dãy phòng trọ thuộc khu dân cư thuộc phường Hòa Xuân, lấy trộm 6 máy ngư cụ, cần câu cá của người dân.

Tiếp đến, hai đối tượng lại đột nhập một quán cafe, lục lấy toàn bộ số tiền và tài sản tại quầy thu ngân. Lúc chuẩn bị đi ra, Sang phát hiện có 1 camera giám sát nên nói Sơn bẻ camera rồi đem ra bên ngoài vứt bỏ...

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận hành vi trộm cắp. Các đối tượng cho rằng dù không có việc làm nhưng cần tiền tiêu xài. Đồng thời, World Cup đang "nóng" nhưng chưa có tiền cá độ nên cả hai bàn tính, chuẩn bị kìm cộng lực, sử dụng xe máy lượn quanh các khu dân cư để tìm sơ hở, cơ hội đột nhập, trộm cắp tài sản.

Tổng giá trị tài sản do Sang và Sơn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp rạng sáng 23-11 là hơn 20 triệu đồng.

Cả hai còn khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp khác cũng trên địa bàn quận Cẩm Lệ, lấy tiền chia nhau tiêu xài. Được biết, Sang có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chấp hành án về chưa lâu lại tái phạm.

Theo Hải Định (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.