Vụ án 'Tịnh thất Bồng Lai': Bị can Cao Thị Cúc cùng giữ vai trò cầm đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An xác định bị can Cao Thị Cúc giữ vai trò cầm đầu nhóm “Tịnh thất Bồng Lai” cùng với bị can Lê Tùng Vân.

Chiều 15.5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết những thông tin dư luận cho rằng bị can Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ sở hữu và ngụ số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An, nơi được bị can Lê Tùng Vân đặt tên “Tịnh thất Bồng Lai”, sau đó đổi thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”) bị khởi tố do giữ vai trò đồng phạm giản đơn trong các hoạt động vi phạm luật hình sự của nhóm “Tịnh thất Bồng Lai” là chưa chính xác. Cơ quan ANĐT xác định bị can Cao Thị Cúc giữ vai trò cầm đầu nhóm “Tịnh thất Bồng Lai” cùng với bị can Lê Tùng Vân.

 

 Bị can Cao Thị Cúc và Lê Tùng Vân được xác định cầm đầu nhóm “biến gia thành tự” Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh:  CTV
Bị can Cao Thị Cúc và Lê Tùng Vân được xác định cầm đầu nhóm “biến gia thành tự” Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: CTV


Theo Cơ quan ANĐT, bị can Cúc đã có hành vi phạm tội khi cùng Lê Tùng Vân và nhiều người khác trong “Tịnh thất Bồng Lai” kéo đến chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở Công an H.Đức Hòa để “đòi” cô gái Diễm My, tại thời điểm Công an H.Đức Hòa mời cô này về trụ sở làm việc hành chính. Cụ thể hơn, bị can này đã dùng những lời lẽ nhằm xuyên tạc vai trò của Công an H.Đức Hòa khi đơn vị thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tại Công an H.Đức Hòa, bị can Cúc cho rằng những người trong “Tịnh thất Bồng Lai” có “quyền chủ quyền” đối với cô gái Diễm My. Đây là những lời lẽ sai trái, thể hiện sự cố tình không tuân thủ theo các quy định của pháp luật về hộ khẩu, hộ tịch, cũng như quyền con người. Thông qua sự cố tình đó, bị can Cúc đã mạt sát cơ quan Công an H.Đức Hòa cùng một số cán bộ, chiến sĩ công tác tại đây.

Cơ quan điều tra xác định nhân thân cô gái Diễm My rất rõ ràng về nơi cư trú là TP.HCM, chứ không có bất kỳ mối quan hệ nào với 2 bị can Lê Tùng Vân, Cao Thị Cúc và những thành viên còn lại trong nhóm “Tịnh thất Bồng Lai”.

Cơ quan ANĐT cũng cho biết, hiện quá trình điều tra về các tội danh khác theo nội dung các đơn tố giác của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động của một số thành viên trong “Tịnh thất Bồng Lai” đã có kết quả bước đầu. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố các chứng cứ và sẽ có thông tin chính thức đến báo chí.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 12.5 Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Cúc để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Cùng hành vi trên, ngày 5.1.2022, Cơ quan điều tra Công an H.Đức Hòa đã khởi tố 4 bị can trong nhóm “Tịnh thất Bồng Lai”; trong đó bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi) được cho tại ngoại vì lớn tuổi, các bị can khác bị bắt tạm giam 3 tháng gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi).

Đến tháng 2.2022, Cơ quan ANĐT và Viện KSND tỉnh Long An quyết định rút hồ sơ vụ “Tịnh thất Bồng Lai” từ H.Đức Hòa lên để điều tra theo thẩm quyền. Đến tháng 4.2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An có thông báo gia hạn đối với vụ án, gia hạn quyết định tạm giam đối với các bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương đến ngày 3.6.

Theo Bắc Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

(GLO)-

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng người dân tộc thiểu số phạm tội cướp tài sản.

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.