TP.HCM: Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Q.Bình Thạnh bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Q.Bình Thạnh về nhà ở P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức) đón con tan học thì bị cảnh sát hình sự bắt giữ.

Chiều 23.5, Công an TP.HCM cho biết đã bắt được Nguyễn Viết Cường (23 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), nghi phạm thực hiện vụ cướp tiệm vàng ở Q.Bình Thạnh. Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận do thua bạc 10 triệu đồng, cần tiền trả gấp cho chủ nợ nên nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng.

 

Nghi phạm Nguyễn Viết Cường. Ảnh: CTV
Nghi phạm Nguyễn Viết Cường. Ảnh: CTV


Trưa 23.5, Cường rảo quanh các tuyến đường để tìm mục tiêu. Khi ngang qua tiệm vàng Sơn Trang trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cường thấy khu vực này vắng vẻ nên quyết định vào. Tại đây, Cường giả vờ hỏi mua nữ trang và hỏi chủ tiệm cho xem mẫu rồi bất ngờ đập tủ trưng bày, lấy một lắc vàng rồi bỏ chạy. Chủ tiệm vàng tri hô, đuổi theo Cường nhưng không thành.

 

Trang phục Cường sử dụng khi cướp tiệm vàng.  Ảnh: CTV
Trang phục Cường sử dụng khi cướp tiệm vàng. Ảnh: CTV


Sau khi cướp được vàng, Cường đem đến một tiệm kim hoàn gần cầu Bình Lợi (Q.Bình Thạnh) bán với giá 29 triệu đồng.
 

Trang sức mà Cường cướp tại tiệm vàng Sơn Trang.
Trang sức mà Cường cướp tại tiệm vàng Sơn Trang.


Đến hơn 16 giờ cùng ngày (23.5), khi về nhà ở P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức) đón con tan học thì nghi phạm cướp tiệm vàng bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.Bình Thạnh bắt giữ về hành vi cướp tài sản.

Theo Xuân Khánh (TNO)

Có thể bạn quan tâm