Ra mắt Câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật" tại xã Ia Hlốp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phụ nữ, trẻ em và ra mắt Câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật"  tại xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê).

 Ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”. Ảnh: Minh Vy
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Hlốp ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”. Ảnh: Minh Vy

Tại buổi truyền thông, các học viên được nghe báo cáo viên Ban Xây dựng tổ chức Hội (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh) và Phòng Tư pháp huyện phổ biến các chuyên đề liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng-chống bạo lực gia đình; các quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; hướng dẫn lên tiếng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; kỹ năng phòng-chống xâm hại tình dục trẻ em. Bên cạnh đó, các học viên cũng được tuyên truyền về các phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2026).

Sau buổi truyền thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Hlốp tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” với 26 thành viên. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Sê trao tặng 4 suất quà cho các hội viên phụ nữ khuyết tật (trị giá 1,2 triệu đồng).

Buổi truyền thông và thành lập câu lạc bộ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật tại địa phương, triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.

 

MINH VY

Có thể bạn quan tâm