An Khê: Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 13-5, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Dương Văn Minh (SN 1991, trú tại tổ 3, phường An Bình, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đối tượng Dương Văn Minh. (ảnh Công an thị xã An Khê cung cấp)
Đối tượng Dương Văn Minh. (Ảnh Công an thị xã An Khê cung cấp)
Theo đó, vào lúc 9 giờ 10 phút ngày 10-5-2022, tại tổ 3, phường An Bình, Công an thị xã An Khê bắt quả tang đối tượng Minh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua công tác khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ trên người Minh 2 gói giấy chứa chất màu trắng đục dạng bột, đối tượng khai nhận là ma túy loại heroin mua về để sử dụng.
Được biết, Minh là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, mới đi cai nghiện bắt buộc về.
R'Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.