Chư Păh: "Siêu trộm" 14 tuổi sa lưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) cho biết hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản đối với S.D. (SN 2007, trú tại làng Mrông Yố 3, xã Ia Ka, huyện Chư Păh).

 Anh Rơ Châm Hiruh nhận lại chiếc xe vừa bị mất. Ảnh: Hữu Phong
Anh Rơ Châm Hiruh (làng Bàng, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) nhận lại chiếc xe vừa bị mất. Ảnh: Hữu Phong

Trước đó, Công an huyện Chư Păh liên tục tiếp nhận nhiều tin báo của quần chúng nhân dân về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hàng loạt tài sản như: xe mô tô, điện thoại di động, tiền mặt và các tài sản giá trị khác. Qua quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 29-6, Công an huyện Chư Păh đã tiến hành bắt giữ S.D. khi đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ chiếc xe máy vừa trộm được.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, S.D. khai nhận trước khi bị bắt trong vòng khoảng 1 tháng đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn huyện Chư Păh với tổng giá trị tài sản trộm cắp được hơn 30 triệu đồng.

 

HỮU PHONG

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.