Đối tượng giết người ở Đak Đoa ra đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-12, đối tượng A Wung (SN 1996, trú tại làng Đôn, phường Quang Trung, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã đến Công an xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đầu thú về hành vi giết người.

 Đối tượng A Wung. Ảnh: Thúy Trinh
Đối tượng A Wung. Ảnh: Thúy Trinh

Tại cơ quan Công an, A Wung khai, trước đó, đối tượng và anh A Bân (SN 2003, trú tại thôn Đak Krak, xã Hòa Bình, TP. Kon Tum) cùng đến xã Đak Sơ Mei hái cà phê thuê. Tối 28-12, trong khi uống rượu tại nhà một người quen ở thôn 5, xã Đak Rong, huyện Đak Đoa, A Wung làm đổ rượu vào tay A Bân nên bị A Bân đánh.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, cả hai đến nhà anh B. ở làng Tul Đoa, xã Đak Sơ mei. Tại đây, hai người tiếp tục cự cãi nhau. A Bân yêu cầu A Wung phải đến nhà mình xin lỗi khi trở về Kon Tum. Trong cơn tức giận, A Wung dùng dao dài khoảng 35 cm đâm anh A Bân thủng phổi và chết khi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, A Wung bỏ trốn tại nhà một người quen ở xã Đak Sơ mei. Được vận động, thuyết phục, sáng 29-12, A Wung đã đến cơ quan Công an đầu thú.
 

THÚY TRINH

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.