Trộm cắp điện thoại Vertu của người say rượu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thấy người đàn ông say rượu ngủ gục ở cửa nhà, nhóm Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Đình Tân đều ở Hà Nội đã mò tới, trộm cắp điện thoại Vertu và iPhone 11.

 Nhóm bị can liên quan đến vụ trộm cắp điện thoại của người đàn ông say rượu. Ảnh: Q.Trương
Nhóm bị can liên quan đến vụ trộm cắp điện thoại của người đàn ông say rượu. Ảnh: Q.Trương


Ngày 23.10, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Duy (35 tuổi) và Nguyễn Đình Tân (47 tuổi) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án trộm cắp này, công an khởi tố cho tại ngoại với bị can Trần Thượng Phầm (60 tuổi).

Khoảng 4h rạng sáng 7.9, ba người đàn ông trên đi ăn đêm từ phố Đê La Thành về nhà. Khi tới ngõ 140 phố Giảng Võ, Tân phát hiện người đàn ông say rượu, nằm ngủ trước cửa nhà.

Lúc đó, Tân bảo Duy vòng xe quay lại để kiểm tra, nếu có tài sản thì trộm cắp. Sau đó, Tân tiếp cận gần chỗ người đàn ông say rượu, phát hiện gần đầu anh này có chiếc iPhone 11 và điện thoại Vertu.

Tân nhanh tay vơ trộm cắp hai chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ đi cùng đồng bọn. Cả nhóm bàn nhau để Tân cầm tài sản trộm được để tiêu thụ.

Khoảng 10h cùng ngày, Tân mang chiếc điện thoại iPhone 11 được 13 triệu đồng. Phẩm và Duy được chia mỗi người 1 triệu đồng. Riêng chiếc điện thoại Vertu, Tân nói sẽ bán và chia tiền sau.

Tiến nhành truy xét, hai hôm sau, cảnh sát đã xác định được các nghi phạm trên. Lực lượng chức năng đã thu hồi tang vật vụ trộm.

http://https://laodong.vn/phap-luat/trom-cap-dien-thoai-vertu-cua-nguoi-say-ruou-847910.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.