Đà Nẵng: Lừa bán căn hộ chung cư cho công nhân, chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đối tượng lừa đảo 18 trường hợp, chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng tiền đặt cọc mua căn hộ tại chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Ngày 20-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Đàm Ngọc Chính (SN 1987, quê tỉnh Khánh Hòa) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ đầu năm 2020, Chính "bắn tin" với Nguyễn Thị Hồng Lan (SN 1992) và Phan Thái Nghĩa (SN 1993, cùng trú TP Đà Nẵng) rằng mình đang sở hữu nhiều căn hộ tại chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh.

Cụ thể, Chính muốn bán số căn hộ này, nhờ Lan và Nghĩa đứng ra môi giới. Tiếp đó, khi có khách liên hệ, Chính dẫn họ vào xem các căn hộ và yêu cầu người mua đặt cọc từ 40 – 60 triệu đồng.


 

Đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng lừa đảo Đàm Ngọc Chính
Đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng lừa đảo Đàm Ngọc Chính



Qua thời gian, Lan và Nghĩa đã "dắt mối" cho Chính được 10 trường hợp. Ngoài ra, Chính trực tiếp giao dịch với 8 trường hợp khác. Với cùng thủ đoạn như trên, Chính đã lừa đảo tổng cộng 18 trường hợp, chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng tiền đặt cọc mua nhà.

Theo hồ sơ, Chính không sở hữu bất kì căn hộ nào tại các chung cư này. Nhà đầu tư xác nhận đối tượng không sở hữu, đồng thời không có quyền hạn rao bán bất cứ căn hộ nào. Toàn bộ số tiền cọc lừa đảo được, Chính đều sử dụng cho tiêu xài cá nhân.


 

Chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng


Trước đó, phía chủ đầu tư dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh đã liên tục phát cảnh báo về các đối tượng lừa đảo mua căn hộ. Theo đó, hiện nay công ty không ký kết hợp đồng với bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào về việc môi giới bán căn hộ nhà ở xã hội tại khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh. Công nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội phải liên hệ trực tiếp chủ đầu tư.

Theo Q. Luật (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.