Vợ Đường Nhuệ tiếp tục bị khởi tố tội Cưỡng đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1980, TP.Thái Bình, vợ bị cáo Nguyễn Xuân Đường - tức Đường Nhuệ) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, ngày 30.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) - vợ Đường Nhuệ để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự.

Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Trước đó, ngày 22.4, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, sinh năm 1971), Ninh Đức Lợi (sinh năm 1974, phường Bồ Xuyên, TP Thái  Bình).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Lệnh bắt tạm giam đối với Ninh Đức Lợi.

Tại tư gia của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương trên đường Lê Quý Đôn, cơ quan công an Thái Bình thu giữ, tạm giữ hàng loạt đồ vật, tài liệu liên quan các vụ án mà vợ chồng Đường Dương cùng đồng phạm đã bị khởi tố.

Các đồ vật, tài liệu khác cũng được cơ quan chức năng thu giữ liên quan vụ án Cưỡng đoạt tài sản theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 47 ngày 22.4.2020 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình.

Trong đó có, giấy ghi nội dung Bảng các dịch vụ báo ca tháng 10.2017; hợp đồng giữa Công ty TNHH Đường Dương và các đơn vị tang lễ và 1 bản hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty TNHH Thương mại Thành Phát với bà Nguyễn Thị Hương; giấy cam kết viết tay của Công ty tang lễ An Lạc Viên; quy chế hoạt động hiệp hội tang lễ và bảng kê; giấy ghi tên các cơ sở, chủ cơ sở làm dịch vụ tang lễ; giấy theo dõi ca Sang Đài - VP Thái Bình. Các giấy tờ này trong đó đều có chữ ký của bị can Nguyễn Thị Dương và thu được trong quá trình khám xét chỗ ở ngày 7.4.

Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ tài liệu có chữ ký của bà V.T.N.L, là mẹ kế của Nguyễn Xuân Đường do bà L. tự nguyện giao nộp khi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường ngày 10.4.

 

https://laodong.vn/phap-luat/vo-duong-nhue-tiep-tuc-bi-khoi-to-toi-cuong-doat-tai-san-823817.ldo

Theo Đặng Luân - Mai Chi (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.