Lãnh án 10 năm tù vì hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 30-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trung (SN 1999, trú tại thôn Bình Giang, xã Hneng, huyện Đak Đoa) 10 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Theo hồ sơ, tháng 12-2019, thông qua mạng xã hội Facebook, Trung có quen cháu V.M.V.H. (sinh ngày 31-5-2007, trú tại huyện Chư Pah). Sau một thời gian nói chuyện, cả 2 đã nảy sinh tình cảm yêu đương. Ngày 1-2-2020, Trung đến nhà cháu H. để chở đi chơi tại thôn Bình Giang.
Khoảng 19 giờ cùng ngày, Trung dẫn cháu H. đến ăn cơm tại nhà một người họ hàng trong thôn rồi đi hát karaoke. Đến khoảng 23 giờ, Trung chở H. vào một nhà nghỉ ở thôn 3 (xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) thuê phòng ngủ lại.
Bị cáo Trung được dẫn giải đến phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc
Bị cáo Trung được dẫn giải đến phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc
Tại nhà nghỉ, Trung đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu H. Sau khi về nhà, cháu H. đã kể lại sự việc cho mẹ nghe nên gia đình trình báo Công an huyện Đak Đoa.
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.