26 năm tù cho đối tượng mang xăng đốt nhà đối tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Hồng (tên gọi khác Hồng heo, SN 1968, trú tại làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai) 19 năm tù về tội “Giết người” và 7 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hình phạt là 26 năm tù. 
Theo hồ sơ, Hồng và vợ chồng chị Trần Thị Hà (SN 1972, trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku) có mối quan hệ làm ăn chung khi góp cổ phần để khai thác cát tại tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, do việc làm ăn bị thua lỗ nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xuất phát từ việc Hồng vay mượn tiền của chị Hà. Hồng cho rằng chị Hà đã tính toán số tiền nợ nần, cổ phần làm ăn không thỏa đáng nên nghĩ đến chuyện giết chị. 
Khoảng 7 giờ 25 phút ngày 29-1-2019, Hồng mang theo 1 can nhựa loại 5 lít đến đổ 4,2 lít xăng tại 1 cây xăng nằm trên đường Lý Nam Đế, TP. Pleiku. Sau đó, Hồng điều khiển xe máy mang theo can xăng đến nhà chị Hà. Khi đi đến khu vực cầu số 3 trên đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, Hồng dừng lại đổ xăng vào 2 túi ni lông rồi cột dây thun lại bỏ vào trong 2 túi áo khoác, sau đó đi đến nhà chị Hà tại địa chỉ 370/22 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku. 
Vì mâu thuẫn trong làm ăn Hồng đã mang xăng đến đốt nhà chị Hà. Ảnh: Văn Ngọc
Bị cáo Vũ Văn Hồng tại phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc
Khi đến nhà, Hồng đi thẳng vào phòng ngủ của chị Hà rồi đề nghị chị về số tiền xe xúc lật và bãi cát mà Hồng gán cho chị có giá 300 triệu đồng. Tuy nhiên, chị Hà nói rằng chỉ 250 triệu đồng thôi rồi đi vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ. Bức xúc về việc bị ép và thanh toán tiền không rõ ràng, Hồng đặt can xăng ở đường luồng rồi lấy 2 túi ni lông xăng ném vào phòng, sau đó lấy quẹt ga bật lửa đốt.
Lúc này, lửa bùng cháy trên người Hồng, trên đường luồng và phòng ngủ của chị Hà. Hồng đã cởi quần dài rồi nhảy xuống ao trốn. Một số người đang dọn dẹp, sửa nhà cho chị Hà đã hô hoán, gọi báo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. 
Trong quá trình cứu hộ, lực lượng Công an phát hiện chị Hà đã chết ngạt trong nhà vệ sinh. Riêng Hồng cũng bị bỏng với 30% cơ thể. Thiệt hại tài sản căn nhà do hỏa hoạn được xác định hơn 458 triệu đồng. 
VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.