Vì sao tòa trả hồ sơ trùm ma tuý Văn Kính Dương?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 10 phút nghị án, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với cha Văn Kính Dương về dấu hiệu hành vi che giấu tội phạm...
 
Ngọc Miu mặc áo hồng ngày tuyên án
Chiều 14/5, TAND TP.HCM phiên xử trùm ma túy Văn Kính Dương (SN 1980, còn gọi là Hoàng “béo”, ngụ Hà Nội) cùng các đồng phạm trong vụ sản xuất, tàng trữ, mua bán ma túy khủng bước sang phần nghị án.
Lúc 13h30, các bị cáo lần lượt được đưa đến tòa. Người nhà của họ có mặt từ khá sớm, chờ dưới sân nắng chói chang, oi bức. Vừa nhìn thấy con được dẫn xuống xe tù, mẹ Dương "béo" khóc nức nở. Người thân của các bị cáo khác cũng trong cảnh tương tự. Trái lại Dương "béo" và đồng phạm lại mỉm cười.
Thế nhưng, sau 10 phút nghị án, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với ông Văn Trọng Thái (cha Văn Kính Dương) về dấu hiệu hành vi che giấu tội phạm; hành vi của Ngọc có hay không phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy hay phạm tội khác...?.
Ngoài ra, tòa cũng yêu cầu cơ quan điều tra cần làm rõ nguồn gốc một số hóa chất Dương "béo" và đồng phạm sử dụng điều chế ma túy...
 
Ba của trùm ma túy trả lời các câu hỏi của HĐXX
Tại phiên xét xử trước, VKS đề nghị đối với các bị cáo tử hình Văn Kính Dương về tội sản xuất trái phép chất ma túy; tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; 8-9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tai sản; 1-2 năm về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; 1-2 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam, giữ. Tổng hợp hình phạt là tử hình và phạt 200 triệu đồng.
VKS cũng đề nghị mức án 20 năm tù đối với Ngọc Miu.
 
Trùm ma túy Văn Kính Dương tại tòa
 
Mẹ Ngọc Miu ngồi ở hàng ghế cuối mặc áo hồng giống con gái
YT (Giao thông)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.