Truy tố kẻ cưỡng bức, sát hại nữ sinh thuê phòng trọ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tú đã gây hàng loạt tội ác với cô sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh đang tìm thuê phòng trọ ở quận Đống Đa, Hà Nội.
Ngày 24/5, VKSND Hà Nội ra cáo trạng truy tố Nguyễn Anh Tú (36 tuổi) về các tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản với khung hình phạt lên tới án tử hình. Nạn nhân là cô sinh viên 23 tuổi của ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.
Bị can Nguyễn Anh Tú.
Bị can Nguyễn Anh Tú.
Theo cơ quan tố tụng, khoảng 21h ngày 3/6/2018, nữ sinh đến khu phố Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) để hỏi thuê phòng trọ. Tin tưởng Tú, chủ nhà nhờ anh ta đưa cô gái đi xem phòng.
Lợi dụng việc này, Tú đã cầm gạch tấn công nữ sinh, lôi vào phòng để cưỡng bức... Khi rời nhà, Tú đã lấy ví, tiền, dây chuyền, xe máy của nạn nhân.
Hành vi của Tú đã khiến cô gái tử vong.
Việt Dũng (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.