Gia Lai: Nhóm "siêu trộm" lĩnh 53 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa đưa ra xét xử sơ thẩm công khai đối với 6 bị cáo với tội danh “Trộm cắp tài sản”. Các bị cáo gồm: Đỗ Văn Tú (SN 1989); Nguyễn Văn Minh (SN 1989); Đinh Văn Hảo (SN 2001) và Nguyễn Thành Công (SN 1998), cùng trú xã Ia Glai, huyện Chư Sê; Nguyễn Văn Tú (SN 2001, trú xã Đak Rong, huyện Kbang); Nguyễn Minh Vương (SN 1993, trú thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) thuộc tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, còn có hai đối tượng Phạm Hoài Nam và Nguyễn Minh Tuấn từng tham gia nhiều vụ trộm cùng 6 bị cáo trên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

 

Theo cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai thì: bị cáo Đỗ Văn Tú đã rủ rê lôi kéo Vương, Tú, Công, Minh, Hảo, Nam, Tuấn để cùng nhau đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền tiêu xài. Tú đã tự mua sắm các dụng cụ phục vụ cho việc trộm cắp xe máy và thuê nhà trọ tại TP. Pleiku cho đồng bọn cùng ở. Thủ đoạn của các đối tương này là thuê xe ô tô đến các địa phương trong toàn tỉnh để trộm cắp tài sản.

  Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Hoành Sơn
Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Hoành Sơn



Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 12-2017, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của người dân, Đỗ Văn Tú cùng đồng bọn đã thực hiện tất cả 18 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt 31 xe máy các loại. Trong tổng số 18 vụ trộm thì Đỗ Văn Tú đã tham gia thực hiện tất cả 18 vụ chiếm đoạt 31 xe máy, tổng giá trị trên 534 triệu đồng; Nguyễn Văn Minh tham gia thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản chiếm đoạt 21 xe máy, tổng giá trị hơn 426 triệu đồng; Nguyễn Thành Công tham gia 12 vụ trộm cắp tài sản chiếm đoạt 22 xe máy, tổng giá trị hơn 377 triệu đồng; Nguyễn Văn Tú thực hiện 9 vụ trộm với 16 xe máy, trị giá 255 triệu đồng; Đinh Văn Hảo thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản chiếm đoạt 8 xe máy, tổng giá trị 145 triệu đồng; Nguyễn Minh Vương thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản chiếm đoạt 11 xe máy, tổng giá trị hơn 142 triệu đồng; Phạm Hoài Nam thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản chiếm đoạt 6 xe máy, tổng giá trị 68 triệu đồng và Nguyễn Minh Tuấn thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản chiếm đoạt 17 xe máy, tổng giá trị hơn 377 triệu đồng.

Tại phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đỗ Văn Tú 15 năm tù, Nguyễn Văn Minh 13 năm tù, Nguyễn Văn Tú 7 năm tù, Đinh Văn Hảo 3 năm tù; Nguyễn Thành Công 11 năm tù và Nguyễn Minh Vương 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Cơ quan điều tra đang phát lệnh truy nã 2 đối tượng Nam và Tuấn để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

HOÀNH SƠN

Có thể bạn quan tâm