Truy nã phạm nhân trốn khỏi trại giam khi đang lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc đang lao động, một phạm nhân trốn khỏi Trại giam Kênh 7 (Kiên Giang).
 
Phạm nhân Phạm Phú Hải. ẢNH: ANH PHƯƠNG
Ngày 30.4, đại tá Võ Văn Ngôn, Giám thị Trại giam Kênh 7 (ấp Kênh 1B, xã Đông Yên, H.An Biên, Kiên Giang), cho biết đã ra quyết định truy nã phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại đây vì có hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.
Vào khoảng 13 giờ ngày 29.4, khi đang lao động tại đội 2, phân trại số 2, Trại giam Kênh 7 (Cục C10 - Bộ Công an), phạm nhân Phạm Phú Hải (còn gọi là Bu Ri, 32 tuổi) đã bỏ trốn.
Phạm nhân Hải cư ngụ khu phố 4, P.Đông Hồ, TP.Hà Tiên, Kiên Giang, bị kết án 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và đang thi hành án tại đây từ năm 2014.
Đại tá Võ Văn Ngôn cho biết bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận phạm nhân Hải phải báo ngay cho Trại giam Kênh 7.
Anh Phương (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.