Ia Pa:Xử phạt đối tượng đưa thông tin không đúng sự thật lên MXH Facebook

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chủ tịch UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Phạm Duy Hiền (SN 1966, trú tại xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) với số tiền 7,5 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi “Đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội Facebook nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; đồng thời yêu cầu đình chỉ lập tức hành vi vi phạm.
Trước đó, vào khoảng tháng 1-2019, ông Hiền đã có hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook do mình đứng tên chủ tài khoản để đăng tải thông tin sai sự thật với nội dụng: “hàng trăm xe mía ở huyện Ia Pa phải nằm chờ đợi trước Công an huyện do lỗi quá khổ, quá tải và Công an tự tiện trút mía xuống xe tải Hoa Mai chở đi bán…”. Bài viết ngay lập tức đã nhận được hơn 1.300 lượt like, trên 250 lượt chia sẽ và trên 400 lượt bình luận.
Trang cá nhân của ông Hiền  đăng nội dung sai sự thật. Ảnh:  Như Ý Loan( nguồn FB Cây đời xinh tươi).
Trang cá nhân của ông Hiền đăng nội dung sai sự thật. Ảnh: Như Ý Loan ( nguồn FB Cây đời xinh tươi).
Khi làm việc với lực lượng chức năng, ông Hiền đã thừa nhận do nông nổi, thiếu hiểu biết nên đã sử dụng Facebook cá nhân của mình để đăng tải thông tin sai sự thật, ông Hiền khẳng định mình đã gỡ bài viết trên trang cá nhân, đăng lại thông tin đính chính vụ việc và chấp hành nghiêm túc quyết định xử phạt của UBND huyện Ia Pa
Như Ý Loan

Có thể bạn quan tâm