Đâm chết bạn nhậu vì... gọi nhầm tên nhau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khi ngà ngà say, Hiếu và Quang xảy ra mâu thuẫn do gọi nhầm tên. Do không làm chủ được hành vi, Hiếu đã dùng dao nhọn đâm khiến Quang tử vong tại chỗ.
Đối tượng Hiếu tại cơ quan điều tra
Đối tượng Hiếu tại cơ quan điều tra
Sáng 24/11, Công an tỉnh Lạng Sơn quyết định tạm giam đối tượng Vũ Trung Hiếu (SN 1998, trú tại khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “giết người”.
Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 23/11, tại quán ốc Bà Béo khu Ga (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) đối tượng Hiếu cùng một số thanh niên sống ở vùng biên giới Việt- Trung uống rượu, giao lưu.
Khi đã ngà say, giữa Hiếu và Lộc Đức Quang (SN 1994, trú tại thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân cũng chỉ việc gọi nhầm tên giữa hai người. Do không làm chủ được hành vi nên Hiếu đã dùng dao nhọn đâm khiến Quang tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Hiếu bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến trưa 23/11, đối tượng này đến cơ quan công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đầu thú.
Theo Nguyễn Duy Chiến/Tiền Phong

Có thể bạn quan tâm

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

(GLO)- Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 25-4, tại km 302, đường Trường Sơn Đông, thuộc khu vực làng Brock, xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô khiến 1 người tử vong.