Bắt nghi phạm dùng súng xông vào trụ sở QTD để uy hiếp cướp tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Long một mình cấm súng K54 xông vào trụ sở Qũy tín dụng nhân dân xã uy hiếp, đe dọa các cán bộ tại đây với mục đích cướp tiền.
Nghi phạm Cao Hoàng Long tại trụ sở cơ quan điều tra
Nghi phạm Cao Hoàng Long tại trụ sở cơ quan điều tra
Sáng 20-11, Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, xác nhận đang tạm giữ đối tượng Cao Hoàng Long (34 tuổi, ngụ thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) để điều tra về hành vi dùng súng đe dọa cướp tiền xảy ra tại trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Thủy.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 19-11, Long một mình xông vào trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Thủy, hò hét và dùng súng K54 chĩa vào đầu chị Trần Thị Minh (nhân viên quỹ) uy hiếp để cướp tiền. Quá hoảng sợ, chị Minh liền ngồi thụp xuống bàn trốn.
Tiếp đến, Long mang súng vào phòng rồi khống chế ông Lê Văn Dương - Giám đốc Quỹ tín nhân dân xã Thanh Thủy. Các nhân viên quỹ đã tri hô người dân và gọi điện trình báo với cơ quan chức năng.
Nghe tiếng la hét, anh Hùng ở nhà bên cạnh chạy sang hỗ trợ với các nhân viên khống chế và bắt giữ đối tượng rồi báo công an.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lệ Thủy điều tra, xử lý.
H. Phúc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.