Lĩnh án tù vì xúc phạm Đảng, Nhà nước trên facebook

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TAND quận Thốt Nốt xử phạt tù bị cáo có hành vi phát tán những bài viết xúc phạm Đảng, Nhà nước trên facebook.
Bị cáo Bùi Mạnh Đồng tại phiên tòa
Bị cáo Bùi Mạnh Đồng tại phiên tòa
Sáng 27/9, TAND quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Mạnh Đồng, tên thường gọi Beo (SN 1978, ngụ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) vì đã có hành vi phát tán trên mạng xã hội các thông tin xúc phạm Đảng, Nhà nước.
Theo cáo trạng, từ năm 2017, Đồng lần lượt lập 2 tài khoản facebook có tên là “Ăn cướp Công an” và “Kiều Thanh".
Bị cáo đã tải những hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội về máy tính cá nhân và chèn vào đó những bài viết, lời lẽ có nội dung xuyên tạc, vu khống, nói xấu nhằm bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương. 
Sau đó, Đồng đã đăng tải những bài viết này lên các tài khoản facebook cá nhân.
Theo kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ những bài viết, hình ảnh mà bị cáo đối tượng Đồng đã viết và phát tán đều có nội dung thông tin tiêu cực, xuyên tạc, xúc phạm tổ chức Đảng và Nhà nước; làm cho người xem có cái nhìn không đúng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; xúc phạm nghiêm trọng đến hình ảnh thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; xúc phạm danh dự, nhân phẩmm của một số cá nhân nguyên là lãnh đạo và là lãnh đạo của Đảng, Nhà nước nhằm làm mất uy tin lãnh đạo của họ trong nhân dân;
Đồng thời đã làm cho không ít người xem hiểu sai về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước dẫn đến để bị kích động, lôi kéo, gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Mạnh Đồng 2 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
Lê An (Giao Thông)

Có thể bạn quan tâm