Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, bị phạt 20 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành vừa ký Quyết định số 955/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với ông Vũ Xuân Thành (trú tại hẻm 542, đường Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vì đã kinh doanh hang hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. 
Cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 542 cái áo dạ không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Chí Hào
Cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 542 cái áo dạ không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Chí Hào
Trước đó, ngày 6-9-2018, Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra các kiện hàng tại Bãi xe đô thị TP. Pleiku (hẻm 150 đường Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku) do ông Vũ Xuân Thành làm chủ hàng. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện 6 kiện hàng chứa 542 cái áo dạ không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên tiến hành lập biên bản và đề nghị xử lý theo quy định.
Chí Hào

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.