Gia Lai: Nhóm "siêu trộm" lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 5-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn An Ninh (SN 1975, trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đak Lak) 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Liêm (SN 1970, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 5 năm tù và Nguyễn Như Đông (SN 1991, trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đak Lak) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.
    Các bị cáo Đông, Ninh, Liêm từ trái qua tại phiên tòa.   Ảnh: Văn Ngọc
Các bị cáo Đông, Ninh, Liêm (từ trái qua) tại phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc
Bị cáo Ninh và Liêm mỗi người đều có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam”. Trong quá trình thụ lý án tại trại giam, Ninh và Liêm cùng một đối tượng tên Võ Văn Cẩn (hiện đã bỏ trốn) rủ thêm Đông tham gia vào nhóm trộm cắp liên tỉnh. Trong 2 năm (2016-2017), các đối tượng đã thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh: Lâm Đồng, Đak Lak, Đak Nông và Gia Lai.
Riêng tại Gia Lai,  ngày 15-10-2016, Ninh, Liêm và Đông đã cạy cửa trộm cắp một số tài sản có tổng trị giá 81,96 triệu đồng tại cửa hàng quần áo của chị Trần Thị Huyền (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê). Ngày 28-10-2016, cả 3 tiếp tục trộm cắp 1 két sắt và 1 máy tính bảng có tổng trị giá 4 triệu đồng tại nhà anh Lê Khắc Tiệp (thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh). Ngày 3-11-2016, 3 đối tượng trên cùng Võ Văn Cẩn đã trộm cắp 1 két sắt bên trong có 8,2 triệu đồng, cùng chiếc két sắt trị giá hơn 2 triệu đồng tại nhà anh Trần Tấn (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai).
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm