Chém người trọng thương vì cho rằng... hỏi đểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cho rằng bị hỏi đểu, hai đối tượng cầm dao đuổi chém đối phương khiến 1 người trọng thương.

 
Đối tượng Phi (áo đen) và Giang.
Đối tượng Phi (áo đen) và Giang.



Sáng 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Bình Phi (24 tuổi, trú tại phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) và Huỳnh Lộc Giang (22 tuổi, trú tại phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khuya 22/9, sau khi nhậu xong, Trần Minh Hiếu (26 tuổi), điều khiển xe máy BKS 67L7-0125 chở theo 2 người bạn đang di chuyển trên đường thuộc khóm Đông Thịnh 8, (phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) thì thấy Giang và Phi đang đi bộ ngược chiều và nói nhóm Hiếu "chạy đâu dữ vậy?".

Sau đó, nhóm của Hiếu quay xe lại hỏi Phi và Giang nói gì, thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Phi và Giang bỏ chạy về phòng trọ gần đó lấy 4 con dao quay lại tìm nhóm của Hiếu. Thấy Giang và Phi cầm dao quay lại, nhóm của Hiếu lên xe bỏ chạy nhưng bị té ngã.


 

4 con dao - tang vật vụ án.
4 con dao - tang vật vụ án.



Lúc này, Giang và Phi cầm dao đuổi theo, 2 người bạn của Hiếu chạy thoát, còn Hiếu không kịp bỏ chạy nên bị Phi dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, hông và tay. Hiếu cố gắng bỏ chạy thì bị Phi tiếp tục truy đuổi và chém cho đến khi nằm bất động thì Phi mới chịu dừng tay.

Gây án xong, Phi cùng Giang bỏ về phòng trọ, còn Hiếu được đưa đi cấp cứu, nhưng do bị thương nặng nên Minh Hiếu được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị.

Sau khi nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 8 giờ sáng 23/9, lực lượng nghiệp vụ Công an TP Long Xuyên tiến hành bắt giữ Phi và Giang.


Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi Phi thuê trọ, Cơ quan điều tra thu giữ 4 con dao tang vật. Hiện vụ việc đang được Công an TP Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm (Công an nhân dân/VOV)

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.