Người làm thuê dùng dao đâm chém nhiều nhát khiến ông chủ tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau trận mâu thuẫn với anh Cường, Thương ra chợ Bãi Cháy mua một con dao và giấu vào ba lô. Trở lại phòng trọ, hai người này tiếp tục xảy ra cãi cọ, xô xát với nhau. Thương rút dao từ trong ba lô ra đâm, chém nhiều nhát làm Cường tử vong.

 Đối tượng Lê Văn Thương tại cơ quan công an. Ảnh: Gia đình.net
Đối tượng Lê Văn Thương tại cơ quan công an. Ảnh: Gia đình.net



Tối ngày 6-7, xác nhận với Gia đình.net, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Thương (SN 1980, trú tại ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “giết người”.

Nạn nhân là ông Nguyễn Minh Cường (SN 1970, cùng quê Đồng Tháp).

Được biết, năm 2014, Cường từ Đồng Tháp ra thuê phòng trọ tại tổ 3 khu 9, phường Bãi Cháy để bán chè. Khoảng tháng 4/2018, Cường thuê Thương đến ở cùng và phụ giúp việc kinh doanh với mình.

Thông tin ban đầu theo TTXVN thông tin, vào trưa ngày 2-7, giữa Thương và Cường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Thương tức giận nên bỏ đi khỏi phòng trọ.

Đến 15 giờ cùng ngày, đối tượng ra chợ Bãi Cháy mua một con dao và giấu vào ba lô rồi quay lại nhà anh Cường.

Trở lại phòng trọ, cả hai người tiếp tục xảy ra cãi cọ, xô xát với nhau. Thương rút dao từ trong ba lô ra đâm, chém nhiều nhát làm Cường tử vong.

Gây án xong, Thương bỏ trốn về Hà Nội và bị bắt giữ.

Hiện công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Yến Nguyễn tổng hợp (saostar)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.