Sau khi đăng hình cầm dao trên Facebook, đâm bạn gái cũ tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Níu kéo tình cảm với bạn gái cũ đang học THPT không thành, Lê Quốc Đạt (Bắc Giang) đăng hình cầm dao lên trang Facebook cá nhân rồi đâm gục nạn nhân ngay trước cổng trường học.
Nghi phạm Lê Quốc Đạt - Ảnh: FB
Nghi phạm Lê Quốc Đạt - Ảnh: FB
Sáng 28-4, một lãnh đạo Công an huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) cho biết đơn vị đã bàn giao nghi phạm Lê Quốc Đạt (SN 2000, trú tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam) cho Phòng hình sự (PC45) Công an tỉnh Bắc Giang điều tra về hành vi giết người.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 27-4, Đạt đến khu vực cổng Trường THPT Tứ Sơn để níu kéo tình cảm đối với bạn gái cũ là chị Ng.Th.L.Th. (SN 2001, học sinh Trường THPT Tứ Sơn, huyện Lục Ngạn). Không được chị Th. chấp thuận, Đạt đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị Th. tử vong trên đường đi cấp cứu.
Theo lãnh đạo Công an huyện Lục Nam, Đạt không có việc làm, thường xuyên chơi bời, lêu lổng và nằm trong diện đối tượng quản lý tại địa phương. Trước khi giết người vài giờ, Đạt đã đăng nhiều dòng trạng thái tiêu cực cùng hình ảnh cá nhân cầm hung khí trên Facebook.
Ngay sau khi gây án, Lê Quốc Đạt đã đến Đồn Công an Trường Sơn (Lục Nam) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Ng. Hưởng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.