Bảo vệ trường học hiếp dâm bé gái 4 tuổi đến nguy kịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi thấy cháu bé qua nhà chơi, đối tượng đã dẫn ra trường mầm non thực hiện hành vi hiếp dâm khiến cháu bé 4 tuổi nguy kịch.

 
 Bị cáo Lê Viết Bảo tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Lê Viết Bảo tại phiên tòa phúc thẩm



Sáng 18-4, tại Đak Lak, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm với mức án tù chung thân về tội "Hiếp dâm trẻ em" đối với bị cáo Lê Viết Bảo (SN 1985, ngụ xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đak Lak).

Theo HĐXX, khoảng 18 giờ ngày 13-7-2017, một bé gái (SN 2013) là hàng xóm sang nhà ông Bảo chơi với con gái của ông Bảo. Lúc này, ông Bảo nảy sinh ý định hiếp dâm bé gái nhưng do vợ đang ở nhà nên ông này đã dẫn cháu sang phòng kế toán của Trường mầm non Hoa Anh Đào (nơi ông Bảo làm bảo vệ) để thực hiện hành vi đồi bại. Mặc dù bé gái la hét vì đau đớn nhưng ông Bảo vẫn cố thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, ông Bảo nói dối vợ và với bố mẹ cháu là lỡ dùng cây chùi nhà vệ sinh đâm vào bộ phận sinh dục cháu làm chảy máu. Tại bản kết luận pháp y, cháu bé bị tổn thương nặng với tỉ lệ thương tích 41%. Sau đó, TAND tỉnh Đak Lak đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Bảo tù chung thân. Cho rằng mức án quá cao, bị cáo này làm đơn kháng cáo.

C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.