Đâm chết chú ruột vì bị ép nhậu "tăng 2"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 7-11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị này vừa ra quyết định bắt tạm giam Đỗ Việt Anh (19 tuổi; ngụ xã Đông Hưng, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân trong vụ án mạng này là anh Đỗ Văn Hiếu (31 tuổi, chú ruột của Anh; ngụ cùng địa phương).
 

Đỗ Việt Anh tại Cơ quan CSĐT.
Đỗ Việt Anh tại Cơ quan CSĐT.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 24-10, Việt Anh ngồi uống rượu chung với anh Hiếu tại nhà ông nội là ông Đỗ Văn Bá ở khu vực ấp 10 Huỳnh, xã Đông Hưng. Sau khi nhậu hết 2 lít rượu đế, do bị say nên Việt Anh bỏ về nhà gần đó để ngủ. Một lúc sau, Hiếu đi qua giục cháu ruột mình phải ngồi dậy để tiếp tục nhậu nên đôi bên xảy ra cự cãi. Hiếu bỏ đi với thái độ bực tức. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Hiếu lại sang nhà lôi kéo Việt Anh thức dậy để nhậu tiếp "tăng 2". Tại đây, Hiếu cho rằng Việt Anh là đứa cháu vô lễ vì dám cự cãi lại chú rồi nên buông lời chửi bới và đánh thanh niên này. Đang có hơi men cùng với việc không kiềm chế bản thân, Việt Anh chạy ra phía sau nhà ông Bá lấy con dao trở ra đâm nhiều nhát khiến anh Hiếu tử vong tại chỗ. Gây án xong, Việt Anh bỏ về nhà riêng rồi uống thuốc diệt chuột tự tử nhưng người thân phát hiện kịp thời và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

T.Nốt/nld

Có thể bạn quan tâm