Chém bố mẹ vợ chết, em vợ bị thương rồi tự tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đại tá Lê Quang Trung-Trưởng Công an huyện Phú Thiện sáng 1-11 xác nhận chiều tối qua trên địa bàn xảy ra vụ trọng án do mâu thuẫn gia đình, Kpă Hiệp (28 tuổi), trú tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện đã dùng rựa chém chết bố và mẹ vợ, chém bị thương em gái rồi treo cổ tự tử.
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Vụ việc xảy ra tại làng Tăng A (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 31-10. Theo thông tin ban đầu, đối tượng Kpă Hiệp  (28 tuổi, trú tại nhà bố vợ là ông Kpă Bem ở Plei Tăng A xã Ia Ake), sau khi uống rượu về đã phát sinh mâu thuẫn với người nhà phía vợ.
Được người nhà khuyên can vào nằm nghỉ, thay vì theo lời khuyên thì y vòng ra sau nhà lấy cây rựa cứa cổ bố vợ là ông Kpă Bem khiến ông này gục chết tại chỗ. Trong cơn cuồng sát, y tiếp tục chém mẹ vợ và em gái vợ nhiều nhát. Mẹ vợ là Ksor H’brek (SN 1957), sau khi đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu được một lúc thì chết tại đây. Còn em gái bị chém đứt gần rớt cổ tay bên trái đang được điều trị tại bệnh viện.
Sau khi chém người thân, Kpă Hiệp ra chỗ vắng phía sau nhà chị gái ở gần đó treo cổ tự tử chết. 
Được biết Kpă Hiệp là đối tượng mới đi tù về. Hàng xóm cho biết Kpă Hiệp hay đi uống rượu và mỗi lần rượu say về là quậy phá. Người thân trong nhà thường khuyên can nhưng y vẫn chứng nào tật ấy.
Vụ việc đang được Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện khẩn trương điều tra.
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm